Kiểm tra, hiện tượng khói bụi từ Formosa Hà Tĩnh

Từ ngày 17 đến 20-6, người dân các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long tiếp tục phản ánh tình trạng khói bụi óng ánh vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt, ngày 17 và 18-6, tại phường Kỳ Long xuất hiện khói bụi nhiều.

Ngày 22-6, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 3650 gửi Sở TN-MT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Tổ giám sát môi trường của tỉnh tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS), UBND thị xã Kỳ Anh về việc kiểm tra, báo cáo hiện tượng khói bụi tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở TN-MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Tổ giám sát của Bộ TN-MT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Tổ giám sát môi trường của tỉnh tại Công ty FHS, UBND thị xã Kỳ Anh và các đơn vị liên quan kiểm tra, quan trắc số liệu cụ thể, tổng hợp thực tế tình hình khói bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, yêu cầu Công ty FHS khẩn trương có phương án, biện pháp khắc phục ngay tình trạng khói bụi nêu trên (nếu có phát thải), tuân thủ nghiêm túc về pháp luật bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 25-6-2018.

Trước đó, ngày 20-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có báo cáo về tình hình dư luận có hiện tượng khói bụi tại phường Kỳ Long. Theo đó, từ ngày 17 đến 20-6, người dân các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long… tiếp tục phản ánh tình trạng khói bụi óng ánh vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt, ngày 17 và 18-6, tại phường Kỳ Long xuất hiện khói bụi nhiều.

Tin cùng chuyên mục