Liên quan đến Dự án “Cư xá công nhân SAWACO”

Kiến nghị điều tra “những dấu hiệu bất thường”

Kiến nghị điều tra “những dấu hiệu bất thường”

“Đây là một dự án kinh doanh bình thường và không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhưng quá trình hình thành dự án này có điều chưa minh bạch, ẩn chứa những dấu hiệu không bình thường”.

Kiến nghị điều tra “những dấu hiệu bất thường” ảnh 1

Dù đã súc xả và đưa ra nhiều lý do nhưng Sawaco vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nước đục.

Đó là kết luận mới nhất của Tổ công tác thuộc Thanh tra Chính phủ liên quan đến Dự án “Cư xá công nhân Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO)” do Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Phú Đức – một “công ty gia đình” của SAWACO - làm chủ đầu tư, vừa được gửi đến UBND TPHCM.

Theo báo cáo của Tổ công tác Thanh tra Chính phủ, “những dấu hiệu không bình thường” nói trên thể hiện ở 4 nội dung.

Thứ nhất, dự án lúc đầu (tháng 3-1999) với danh nghĩa nhà nước xin đất làm cư xá cho công nhân của SAWACO, nhưng sau khi được cơ quan chức năng đồng ý thì lập tức toàn bộ diện tích đất (34.000m2, tại phường Phước Long B, quận 9, TPHCM) của 6 hộ dân nằm trong dự án được chuyển giao cho Công ty Phú Đức làm chủ đầu tư (quy hoạch thành biệt thự).

Thứ hai, SAWACO có nhu cầu xin 10.000m2 nhưng Chủ tịch UBND quận 9 lúc bấy giờ lại đồng ý cho từ 3 ha đến 5 ha.

Thứ ba, theo Công văn 13775 ngày 15-11-1999 của Kiến trúc sư trưởng TP, đến ngày 28-10-1999 Chủ tịch UBND quận 9 mới chấp thuận cho Công ty Phú Đức làm chủ đầu tư dự án, trong khi trước đó 3 tháng (ngày 29-7-1999), Công ty Phú Đức đã có đơn xin sử dụng đất xây dựng 33.932m2 và được cơ quan chức năng địa phương “kính chuyển cấp trên giải quyết”.

Thứ tư, việc các hộ dân khiếu kiện cho rằng đây là dự án kinh doanh bình thường do tư nhân làm chủ đầu tư, chưa thỏa thuận đền bù với dân nhưng lại áp dụng biện pháp cưỡng chế gây thiệt hại tài sản của họ là làm trái quy định của pháp luật, cần phải được xem xét, xử lý là có cơ sở. Hơn nữa, các hộ dân cho rằng quá trình quy hoạch, lập dự án, áp giá của Công ty Phú Đức đã có từ ngày 19-4-2001 nhưng các hộ dân không được biết nên có hộ sang nhượng đất cho người khác dẫn đến tranh chấp phải ra tòa...

Từ kết quả xác minh trên (thực hiện theo văn bản đề nghị ngày 16-1-2006 của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh), Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Tổng Thanh tra báo cáo toàn bộ vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm và xử lý theo đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

P.T.
 

Tin cùng chuyên mục