Kiến nghị tăng hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Kiến nghị trên được đưa ra tại buổi Đối thoại cùng chính quyền TPHCM tháng 11-2019 với chủ đề “Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp”, do HĐND TPHCM phối hợp Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức.

Ngày 30-11, tại buổi Đối thoại cùng chính quyền TPHCM tháng 11-2019 với chủ đề “Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp”, do HĐND TPHCM phối hợp Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức, nhiều nông dân đề nghị được vay vốn theo tín chấp thay vì thế chấp; việc hỗ trợ lãi vay cần được ngân hàng xét duyệt hàng tháng thay vì 3 tháng như hiện nay; đề nghị cho xây dựng cơ sở vật chất trên đất nông nghiệp (nhà lưới, nhà kho…) cho những mô hình ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp...

Tại buổi đối thoại, ông Cao Thanh Bình, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, cho biết nhiều mô hình, tổ hợp, hợp tác xã còn nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vào nông nghiệp, vùng sơ chế; việc tiếp cận vốn để sản xuất, nuôi trồng cũng còn nhiều khó khăn; thời gian hỗ trợ lãi vay cho vòng đời sản xuất, nuôi trồng thủy sản ngắn không kịp tái vụ...

Tin cùng chuyên mục