Kiến nghị tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ngay trong năm 2018

Trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV, đáng lưu ý có một kiến nghị rất cụ thể từ cử tri TPHCM: Năm 2018, Chính phủ cần tổ chức tổng kiểm tra, rà soát lại công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trên phạm vi cả nước.

Theo Báo cáo số 183 /BC-BDN ngày 11-5-2018 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông qua gần 1.400 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp được gần 2.100 kiến nghị của cử tri.

Trong đó, hầu hết là các kiến nghị về công tác điều hành của Chính phủ (gần 2.000 kiến nghị, chiếm 95% tổng số kiến nghị của cư tri) thuộc các nhóm vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, về giải quyết việc làm, an sinh xã hội, về văn hóa, giáo dục, y tế; về tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính; về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Đặc biệt, trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV, cử tri TPHCM bày tỏ lo lắng sâu sắc trước tình trạng bạo lực học đường vẫn có dấu hiệu gia tăng, mối quan hệ giữa phụ huynh học sinh với giáo viên, giữa giáo viên và học sinh khi xuất hiện một số vụ việc có biểu hiện bất bình thường, trái với truyền thống tôn sư trọng đạo; hiện tượng mất an ninh, trật tự tại các bệnh viện, hành hung bác sĩ gây bức xúc trong dư luận...

Cử tri TPHCM và nhiều tỉnh thành khác có chung kiến nghị về việc cần kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của các công ty tài chính; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các ngân hàng thương mại; xem xét, sửa đổi các quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp để ngăn chặn tình trạng thất thoát đất đai, tài sản Nhà nước...

Tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính cũng là nhóm vấn đề được cử tri TPHCM quan tâm. Cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ hiệu quả để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế; xem xét lại chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi; có chính sách thu hút nhân tài. Đáng lưu ý là một kiến nghị rất cụ thể: Năm 2018, Chính phủ cần tổ chức tổng kiểm tra, rà soát lại công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trên phạm vi cả nước.

Cử tri TPHCM cũng đặc biệt quan ngại về tình trạng vi phạm các quy định về phòng, chống cháy nổ xảy ra ở nhiều nơi, gây mất an toàn cho người dân. Nguy cơ cháy nổ ở các khu chung cư cao tầng rất cao do thiết kế xây dựng bất cập, do thiếu các thiết bị, điều kiện PCCC. Các cơ quan chức năng cần khẩn trương thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và có biện pháp giải quyết kịp thời đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân.

Báo cáo của Ban Dân nguyện nhấn mạnh, kiến nghị này được ghi nhận qua tiếp xúc cử tri từ tháng 11-2017, nghĩa là từ trước khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại khu chung cư Carina, TPHCM.

Tin cùng chuyên mục