Hiện nay, việc chọn mua màn hình LCD là một việc không dễ dàng trong bối cảnh này, khi các thông số kỹ thuật chỉ nói lên được “phần nổi”, còn chất lượng thực tế lại là chuyện hoàn toàn khác.
Các sản phẩm màn hình LCD trong một năm trở lại đây chỉ nâng thông số kỹ thuật chứ chưa có sự đột phá nào về công nghệ. Ví dụ như thông số thời gian đáp ứng (response time), hiện có Viewsonic VX922 đạt đến mức 2ms- gần đến “ngưỡng” tương đương với màn hình CRT.
Đây là thông số rất quan trọng đối với các ứng dụng giải trí, video số và nhất là game- vốn đòi hỏi hiển thị nhanh các chuyển động (đua xe, pha hành động) trên màn hình.
Trên thị trường màn hình LCD đầu năm nay, ngoài các “ông trùm” Sony, Samsung, LG, Viewsonic, BenQ... vẫn duy trì dòng màn hình cao cấp, đã thấy xuất hiện hàng loạt tên tuổi mới như Digilife, Prolink, Nutech, Motorola... (các dòng mới này chủ yếu tập trung thu hút thị phần màn hình LCD phổ thông).
Dễ nhầm nhất có lẽ là thông số thời gian đáp ứng của màn hình LCD, khi các nhà sản xuất và người bán thường “lập lờ”.
Bạn nên biết rằng thông số này gồm 2 yếu tố là Tr (rising time) và Tf (falling time)- phải cộng 2 con số này mới biết chính xác thời gian đáp ứng của màn hình. Thường thì 2 con số này không bao giờ bằng nhau và các nhà sản xuất thường chỉ lấy “tượng trưng” một con số nhỏ hơn để giới thiệu khách hàng.
Điểm ảnh chết (dead pixel) cũng là yếu tố rất quan trọng khi xem xét mua màn hình. Sẽ rất khó chịu khi trên màn hình có những chấm nhỏ không thay đổi màu sắc theo hình ảnh tương ứng.
Tình trạng này có thể xảy ra trên bất cứ loại màn hình LCD nào, kể cả những nhãn hiệu tốt. Cách kiểm tra tốt nhất là để một hình nền toàn màu đen hoặc trắng để dễ phát hiện. Song, nếu phát hiện sớm điểm ảnh chết, bạn có thể yêu cầu đổi sản phẩm khác.
Đối với người mua thông thường, không có công cụ hay thước đo nào có thể kiểm tra chính xác được độ sáng, độ tương phản, góc nhìn, kích thước điểm ảnh và khả năng hiển thị màu…
Theo kinh nghiệm thực tế, bạn đừng chọn màn hình có độ sáng quá cao, nhưng độ tương phản quá thấp hay ngược lại. Chọn những sản phẩm có các chỉ số độ sáng và độ tương phản phù hợp, bạn sẽ thấy hình ảnh dễ chịu hơn nhiều.
Các chức năng phụ cũng một phần làm “đội giá” màn hình LCD, ví dụ như loa tích hợp. Do vậy, để chọn đúng loại màn hình mình cần, bạn hãy xác định rõ nhu cầu công việc, sau đó mới tới khả năng tài chính.
Nhiều loại LCD giá khá rẻ mà chất lượng tốt (như loại 152A của Prolink hay 721A của NuTech), tuy nhiên bạn không thể tìm được màn hình nào dưới 300 USD để biên tập video số hay giải trí đa phương tiện như những màn hình cao cấp.
Bạn có thể tìm cho mình những mẫu màn hình hết sức độc đáo (như loại FP783 và FP785 của BenQ; M-17 của AG Neovo) hay một phong cách chuẩn mực nhất định (ThinkVision L150 của IBM; F-415 và F-417 của AG Neovo)... Khi làm đồ họa cao cấp, có thể dùng màn hình LCD của Mac Apple.