Hôm qua, 19-1, Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam đã tổ chức hội thảo “WTO - Việt Nam và trách nhiệm của trí thức KH-CN thời kỳ hội nhập quốc tế”.
Theo ông Thạch Cần - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH-CN), hiện nay, nguồn tài chính cho hoạt động KH-CN nước ta vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước, chiếm tới 80% tổng đầu tư.
Trong nhiều năm, mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước tính trên đầu cán bộ KH-CN chỉ dao động ở mức 1.000 - 1.200 USD. Con số này thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực. Điều này khiến việc tiếp cận và phát triển những thành tựu KH-CN mới của đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.
T.L.