Kinh tế Nhật Bản suy giảm


Theo Reuters, nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ suy giảm trong quý 3-2022, với mức giảm thực tế 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong 4 quý trở lại đây, do nhập khẩu tăng và tiêu dùng cá nhân chậm hơn dự kiến. 

Số liệu thống kê sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 15-11 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản trong quý 3 giảm 0,3% so với quý trước đó, thấp hơn so với dự báo mức tăng trưởng 0,3%.

Trong quý 3-2022, nhập khẩu của Nhật Bản tăng 5,2%, trong khi xuất khẩu chỉ tăng 1,9%. Nhu cầu trong nước tương đối ổn định, một phần nhờ việc chính phủ đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng ngừa dịch Covid-19.

Tiêu dùng tư nhân đóng góp hơn 50% nền kinh tế Nhật Bản, tăng 0,3% - thấp hơn mức tăng 1,5% trong quý 2.

Tin cùng chuyên mục