Kinh tế toàn cầu thiệt hại 6.000 tỷ USD vì khí nhà kính

Một nghiên cứu mới của Đại học Dartmouth (Mỹ) cho thấy, 5 quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Brazil gây thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính 6.000 tỷ USD.
Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Các nhà nghiên cứu cũng tính toán, các quốc gia chịu thiệt hại thường nằm ở phía Nam bán cầu hoặc vùng nhiệt đới như Mexico (thiệt hại 79,5 tỷ USD), Philippines (thiệt hại 34 tỷ USD)... Ngược lại, nhiệt độ ấm hơn, trong một số trường hợp, giúp tăng sản lượng khi năng suất cây trồng được thúc đẩy. Cụ thể, lượng khí thải tác động tích cực đối với kinh tế các nước Canada và Nga, góp phần tạo ra lợi nhuận tương ứng 247 tỷ USD và 341 tỷ USD.

Theo một số chuyên gia, nghiên cứu của Đại học Dartmouth cung cấp những ước tính có giá trị pháp lý về những thiệt hại tài chính mà các quốc gia phải gánh chịu do các hoạt động gây biến đổi khí hậu của các quốc gia khác.

Tin cùng chuyên mục