Liên quan đến vụ tranh chấp Vinapco và Pacific Airlines, Bộ Tài chính yêu cầu: Phải thống nhất giá bán nhiên liệu

Liên quan tới vụ Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) ngừng cung cấp xăng dầu cho Hãng hàng không Pacific Airlines khiến hàng ngàn hành khách trễ chuyến ngày 1-4 vừa qua, Bộ Tài chính vừa chính thức có văn bản gửi Vietnam Airlines (doanh nghiệp chủ quản của Vinapco) yêu cầu giải quyết vấn đề này.

Theo công văn của Bộ Tài chính, việc cung cấp nhiên liệu bay hiện nay chỉ duy nhất Vinapco cung ứng tại các sân bay của Việt Nam. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Vietnam Airlines chỉ đạo Vinapco không được đơn phương ngừng thực hiện hợp đồng cung cấp xăng dầu cho các hãng hàng không, nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, để thực hiện đúng chủ trương Nghị quyết đại hội Đảng lần X là “xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu”, Bộ Tài chính yêu cầu Vinapco phải thực hiện thống nhất giá bán nhiên liệu bay cho các hãng hàng không.


BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục