WWF đã tự hạ uy tín mình

Chiều 7-12, tại cuộc họp báo ở Hà Nội, phản ứng chính thức trước việc Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF) đã liệt loài cá tra Việt Nam từ nhóm “danh sách da cam” sang “danh sách đỏ”, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), khẳng định: “Cá tra Việt Nam đang được người dân của hàng trăm nước ưa chuộng. Trong khi cách làm của WWF, bằng việc khuyên người tiêu dùng không nên sử dụng cá tra, đã tự hạ uy tín của mình”.

Chiều 7-12, tại cuộc họp báo ở Hà Nội, phản ứng chính thức trước việc Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF) đã liệt loài cá tra Việt Nam từ nhóm “danh sách da cam” sang “danh sách đỏ”, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), khẳng định: “Cá tra Việt Nam đang được người dân của hàng trăm nước ưa chuộng. Trong khi cách làm của WWF, bằng việc khuyên người tiêu dùng không nên sử dụng cá tra, đã tự hạ uy tín của mình”.

Ông Dũng cho biết, trong buổi làm việc giữa VASEP và đại diện WWF Việt Nam vào chiều 6-12, thông tin chính thức về việc cá tra bị đưa vào Sách đỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả khảo sát của một công ty tư vấn độc lập do WWF ở 6 nước liên hệ với nhau thuê thực hiện, nhằm đánh giá hơn 100 loài thủy sản thực phẩm trên thế giới theo bộ tiêu chí phát triển bền vững mới sửa đổi của WWF và có cách nhìn không hề khách quan, chính xác đối với cá tra Việt Nam. Đồng thời, các thông tin về việc liệt loài cá tra Việt Nam vào Sách đỏ chỉ được nêu ra trong cuốn cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng để phát cho người tiêu dùng theo kiểu “tờ rơi”, chứ không phải là những thông tin chính thức của WWF.

Theo VASEP, cá tra ở Việt Nam hiện đang chiếm tới 95% nguồn cá tra thương phẩm cho thế giới. Với sản lượng 1,5 triệu tấn mỗi năm nhưng chỉ cần 6.000ha mặt nước để nuôi, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu trên 538 tấn cá tra, đạt giá trị trên 1 tỷ USD, cho 124 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trước dư luận về việc cá tra Việt Nam bị đưa vào danh sách đỏ, chiều 7-12, WWF Việt Nam cũng đã đưa ra quan điểm, nêu rõ: Ba tổ chức phi chính phủ bao gồm WWF, Hội Bảo tồn sinh vật biển (MSC) và Quỹ biển Bắc (NSF) đã tham gia phát triển phương pháp đánh giá về loài cá tra. WWF Việt Nam không tham gia hoạt động trên. Ngoài ra, đây là cẩm nang hướng dẫn được xuất bản hàng năm tại một số nước, không phải là rào cản pháp lý đối với thương mại quốc tế.  

PH.HẬU

- Thông tin liên quan:

>> WWF Việt Nam: Sẽ sớm phản hồi việc cá tra Việt Nam bị đưa vào “danh sách đỏ”

>> Vụ đưa cá tra Việt Nam vào danh sách đỏ - WWF phải chịu trách nhiệm về sự nhầm lẫn

>> Đưa cá tra vào Sách đỏ: Bất công

Tin cùng chuyên mục