Kịp thời chăm lo phụ nữ đơn thân, trẻ mồ côi

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN quận Bình Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 32 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Loan tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN quận.
Ban Chấp hành Hội LHPN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt
Ban Chấp hành Hội LHPN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt

Ngày 12-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bình Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến dự có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cùng 175 đại biểu chính thức đại diện cho trên 90.000 hội viên phụ nữ toàn quận.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN quận luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Thành Hội, nhiệm vụ của Quận ủy quận Bình Thạnh, tập trung đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung, phương thức hoạt động Hội; thường xuyên đề ra những cách làm, mô hình mới, các chương trình có ý nghĩa, hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động sâu rộng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, uy tín và kinh nghiệm vận động quần chúng từ quận đến cơ sở luôn được quan tâm.

Toàn quận có 2.898 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo được các cấp Hội giúp đỡ, trong đó đã giúp 1.223 phụ nữ đơn thân thoát nghèo. Đến nay, quận không còn hộ hội viên phụ nữ có thu nhập bình quân dưới 36 triệu đồng/người/năm.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN quận Bình Thạnh đề ra các chỉ tiêu: tiếp tục nâng cao năng lực của các cấp Hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; thực hiện bình đẳng giới, tạo môi trường sống tốt cho phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng quận nhà phát triển bền vững. Mỗi cơ sở Hội có giải pháp hiệu quả duy trì, nâng chất ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hội viên phụ nữ là chủ hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện và hỗ trợ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ quận đạt được. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội LHPN của quận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt. Kịp thời chăm lo thiết thực đền phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ học sinh khó khăn, trẻ mồ côi vì Covid-19. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời đề xuất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN quận Bình Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 32 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Loan tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN quận. Đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XI.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM tặng cờ thi đua đến Hội LHPN quận Bình Thạnh; trao bảng tượng trưng “Kết nối chăm sóc 52 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19”.

Tin cùng chuyên mục