Kịp thời dập tắt đám cháy ở ngôi nhà vắng chủ

Trong lúc cả gia đình anh Phan Duy Lâm (SN 1974, ngụ K136/H10/11 đường Thái Thị Bôi, tổ 49, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đi vắng thì ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, cách đường chính hơn 150m nên công tác chữa cháy mất khá nhiều thời gian. 
>> Video clip dập tắt đám cháy ở ngôi nhà vắng chủ 
Khoảng 10 giờ sáng nay, 5-3, chị Nguyễn Thị Thuận - hàng xóm anh Lâm, phát hiện nhà anh này tỏa ra nhiều khói đen nghi ngút. Chị Thuận chạy qua thì thấy nhà khóa cửa ngoài nên hô hoán cho nhiều người dân sống quanh đó biết, tìm cách dập lửa.
Hiện trường vụ cháy ngôi nhà vắng chủ 
Người dân đã phá cửa, huy động hàng chục bình chữa cháy cùng nhiều vòi nước được kéo đến để xịt vào đám cháy.
Tuy nhiên, sau 30 phút xử lý, ngọn lửa không tắt mà còn bùng phát lớn hơn kèm theo nhiều khói tỏa ra, vượt ngoài tầm kiểm soát. Lúc này, ông Đinh Thanh Quang, người nhà anh Lâm mới gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số máy 114.
Kịp thời dập tắt đám cháy ở ngôi nhà vắng chủ ảnh 2 Người dân dùng nhiều bình cứu hoả để dập tắt đám cháy nhưng bất thành 
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động nhiều xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 và xe cứu nạn cứu hộ của Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, ngôi nhà khoảng 20m² nằm sâu trong hẻm nhỏ chừng 1,5m² cách đường chính hơn 150m nên công tác triển khai các đường vòi và phương tiện cứu nạn cứu hộ mất khá nhiều thời gian. Lực lượng chức năng đã dùng câu liêm tiến hành phá dỡ mái tôn, tiếp cận gốc lửa dập tàn và làm mát chống cháy lan ra những ngôi nhà xung quanh. Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Kịp thời dập tắt đám cháy ở ngôi nhà vắng chủ ảnh 3 Lực lượng PCCC TP Đà Nẵng dỡ mái nhà dập lửa 

Chị Vân, vợ của anh Lâm nghe tin chạy về nhà thì hoảng sợ ngất lịm. Rất may, thời điểm xảy ra cháy, cả hai vợ chồng đều đi làm còn các con thì đi học nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê của UBND Phường Thạc Gián cũng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác phối hợp chữa cháy.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của đám cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Tin cùng chuyên mục