Tại cuộc họp báo hôm qua, 12-7

Klinsmann:“Tôi không thể tiếp tục”...

Klinsmann:“Tôi không thể tiếp tục”... ảnh 1

Klinsmann

Nước mắt đã chực rơi trên gương mặt vốn thường tươi tỉnh của Klinsmann. Nhưng giới quan sát đã đúng khi nhận định về những nguyên do chia tay của HLV trưởng đội tuyển Đức. Klinsmann chia tay đội tuyển không phải vì muốn ra đi trong vinh quang. Thấp hơn rất nhiều, anh ra đi vì đã quá chán ngán với những vụ bất đồng, những vụ phản kháng sau hậu trường, những màn vận động hành lang để chơi xấu nhau...

Trong cuộc họp báo tại trụ sở LĐBĐ Đức (DFB) ở Frankfurt, Klinsmann phát biểu: “Đây là một quyết định không dễ dàng, nhưng tôi phải quyết định. Ước mong lớn của tôi trong lúc này là về nhà sống với gia đình, trở về với cuộc sống bình thường” – Klinsmann liên tục nghẹn lời vì nước mắt – “Một nguyên do khác quan trọng hơn là sau 2 năm làm việc cho DFB, tôi đã tiêu hao nhiều sức khi đối phó với các giới chức và trong lúc này, tôi cảm thấy không còn khả năng tiếp tục công việc. Tôi cảm thấy rã rời bên trong. Tôi sẽ nghỉ ngơi 6 tháng, không làm gì khác”.

Trong 2 năm qua, với những chuyến bay một tháng 2 lần từ nhà anh ở California về quê hương, Klinsmann đã rất cố gắng để ít nhất cũng có thể lay động một DFB trì trệ. Các cuộc cải cách của Klinsmann đã khiến nhiều nhân vật phải ngậm đắng nuốt cay và dĩ nhiên, họ rắp tâm trả thù. Theo giới quan sát, Klinsmann không thể nào quên những nhân vật đối địch ở DFB cùng với 60% cổ động viên đòi sa thải anh sau trận thua Italia 1-4 vào đầu tháng 3 (giao hữu). Klinsmann cũng không bao giờ quên “những cú truy cản từ phía sau” của nhiều nhân vật lớn như Franz Beckenbauer cùng với toàn bộ giới truyền thông – họ phê phán anh kịch liệt về việc bay đi bay về thay vì bám sát đội tuyển.

Klinsmann ra đi với thành tích 21 trận thắng, 7 trận hòa và 6 lần thua trong 2 năm dẫn dắt đội tuyển Đức. Khi còn là một tiền đạo, anh từng thi đấu 108 trận cho đội tuyển, ghi 47 bàn. Klinsmann đã cùng đội tuyển Đức vô địch Italia 90 và Euro 96, từng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 1988 và 1994, cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 1995.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục