Kuwait làm trung gian hòa giải giữa Qatar với khối Arab

Theo Reuters, ngày 6-6, Qatar đã hoãn công bố các biện pháp đáp trả sau khi các nước Arab bất ngờ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar do cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố. 
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Quatar mong muốn Kuwait đứng ra làm trung gian hòa giải. Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết nước này sẵn sàng cho các nỗ lực hòa giải với Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE),  Bahrain, Yemen, Libya và Maldives.

Cùng ngày, nhiều ngân hàng trong khu vực bắt đầu các biện pháp trừng phạt Quatar, đe dọa đến nền kinh tế nước này.

Công ty năng lượng Norsk Hydro của Na Uy cho biết hoạt động xuất khẩu nhôm của hãng Qatalum của Qatar đã bị ngừng lại sau khi một loạt quốc gia Arab tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. 

UAE đã ngừng phát sóng các kênh của truyền hình vệ tinh Al-Jazeera và các kênh thể thao của tập đoàn truyền thông beIN của Qatar tại nước này. 

Tin cùng chuyên mục