Kỷ luật giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị vì đánh nhau

Chiều 16-8, ông Nguyễn Trọng Thân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc, nghỉ hưu từ ngày 1-8-2017 và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố, kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Bảo Lộc vì đánh nhau tại công sở.

Trước đó, ngày 16-6, nhiều người dân sống gần Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc chứng kiến cảnh ông Lê Xuân Nhuận (thời điểm làm giám đốc) và ông Lê Văn Khoa (phó giám đốc trung tâm) đánh nhau ngay tại nơi làm việc, ngoài ra còn có một phụ nữ cũng dính líu vào vụ việc.

Ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành uỷ thành phố Bảo Lộc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc Thành ủy Bảo Lộc đã đình chỉ công tác đối với giám đốc và phó giám đốc trung tâm này.

Còn theo tường trình của ông Lê Văn Khoa, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc, thời điểm trên đang làm việc thì nghe tiếng kêu cứu ở phía phòng của giám đốc.

“Khi tôi chạy sang thì phát hiện ông Lê Xuân Nhuận (giám đốc trung tâm) và cô Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Bảo Lộc) đang giằng co quyết liệt nên liền vào can ngăn thì bị ông Nhuận đấm, bẻ tay ra phía sau. Do bị đau ở cánh tay sẵn không thể giật tay ra được nên tôi đã cắn vào vai ông Nhuận để giải thoát. Vụ việc chỉ dừng lại khi công an khu vực có mặt tại hiện trường”, ông Khoa cho biết.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc cho biết thêm, riêng đối với ông Lê Văn Khoa vẫn chưa có kết luận.

Tin cùng chuyên mục