Nguồn tin của SGGP cho biết, ngoài việc Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Trần Kiên Quyết bị cách chức (Báo SGGP 12 Giờ ngày 21-4-2008 đã đưa), hơn chục cá nhân khác cũng bị đề nghị kỷ luật hành chính nghiêm khắc do những sai phạm liên quan đến việc sử dụng 10.000 ha đất tại Công ty Cao su Tân Biên (CSTB).
Cán bộ mượn đất trục lợi hàng chục tỷ đồng
Ngoài ông Trần Kiên Quyết, Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm trong việc cho mượn trái phép gần 280 ha đất của Công ty CSTB còn có ông Trần Minh Triếu, Giám đốc công ty thời kỳ 1988 – 1994. Ông Huỳnh Văn Cậy và Lê Hữu Nhân, Phó giám đốc thời kỳ 1988 đến 1998. Hai ông này là người trực tiếp ký quyết định cho mượn đất và cho chuyển nhượng đất mượn. Trong đó, ông Cậy cũng được mượn 7,7 ha đất trồng cây cao su mà không phải trả chi phí khai hoang ban đầu.
Ông Dương Quốc Việt, từ 2004 đến nay là Giám đốc Công ty CSTB chịu trách nhiệm khi để đất bị lấn chiếm kéo dài, không thu hồi đất bị lấn chiếm, sử dụng trái phép như chỉ đạo của Chính phủ. Được biết, năm 1997, khi ông Trần Kiên Quyết và Ban giám đốc công ty họp quyết định cho mượn 138,4 ha, với tư cách là kế toán trưởng nhưng không tham mưu cho giám đốc việc mượn đất và không tính toán các khoản thu của những cá nhân mượn đất (hồi đó, sau khi cho mượn đất, công ty còn tự đầu tư hơn 1 tỷ đồng cải tạo đất cho mượn).
Theo nguồn tin của SGGP, sau khi được mượn đất, các cán bộ chủ chốt của công ty đã thu lợi hàng chục tỷ đồng trên đất mượn (gồm tiền chuyển nhượng đất và thu lợi từ đất mượn canh tác). Trong đó, riêng vợ chồng ông Quyết và hai người cháu thu lợi hơn 7 tỷ đồng; ông Nguyễn Tự Cường, Phó giám đốc công ty được lợi gần 1 tỷ đồng... Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành đánh giá thực tế để thu hồi các khoản tiền nói trên theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Cấp chứng nhận quyền sử dụng hơn 44 ha đất trái phép
Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đã làm rõ hơn 1.300 ha đất của Công ty CSTB bị lấn chiếm trái phép. Không những không tham gia thu hồi đất lấn chiếm, hàng chục cán bộ từ Phó Chủ tịch UBND xã đến Chủ tịch UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 44 ha đất lấn chiếm của Công ty CSTB. Đó là ông Nguyễn Doãn Thủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh); ông Đỗ Ngọc Luông, ông Nguyễn Văn Trượng đều là Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu và ông Trần Văn Thanh, Phó Ban quản lý Khu kinh tế Xa Mát, khi ấy là Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên. Các ông này đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 cá nhân với diện tích hơn 44 ha thuộc diện tích đất nhà nước giao cho Công ty CSTB.
Những cán bộ dưới quyền của 4 cán bộ chủ chốt của huyện nói trên cũng có sai phạm trong việc trình ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai và xác nhận vào bản hợp đồng mua, bán đất lấn chiếm của Công ty CSTB cho các cá nhân trái Luật Đất đai gồm: ông Vũ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa; ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình; ông Hà Ngọc Chí, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp; ông Vũ Minh Hỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, nay là cán bộ tư pháp xã; ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đông; bà Ngô Thị Lan, ông Nguyễn Ngọc Đẳng đều là Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình. Những sai phạm này không chỉ do thiếu trách nhiệm mà có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
Kết quả kiểm tra 130/137 hộ lấn chiếm đất cao su với diện tích hơn 766 ha tại xã Thạnh Bình cho thấy, có 33 hộ (diện tích lấn chiếm gần 400 ha) đã chuyển nhượng và được UBND xã xác nhận! Quá trình thanh tra còn phát hiện trong số hơn 1.300 ha đất cao su của Công ty CSTB bị lấn chiếm, có 11 cán bộ địa phương đang sử dụng với diện tích trên 65 ha!
Hiện cơ quan chức năng đang phân loại để thu hồi đất lấn chiếm trái phép nói trên và xử lý kỷ luật những cán bộ sai phạm.
Lăng Tiêu – Đinh Thu