Kỷ luật Phó giám đốc và kíp trực vụ sản phụ 30 tuổi tử vong tại Bình Định

Vụ sản phụ 30 tuổi tử vong bất thường tại Trung tâm Y tế (TTYT) Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Sở Y tế tỉnh này đã ban hành quyết định kỷ luật đối với Phó Giám đốc TTYT Phù Mỹ và kíp trực để xảy ra tắc trách khiến sản phụ nguy kịch dẫn đến tử vong.

Chiều 8-2, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, Sở này đã ban hành quyết định kỷ luật đối với Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và 2 thành viên trong ê kíp trực để xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến sản phụ Phan Thị Yên Linh tử vong tại đơn vị này vào ngày 24-6.

Sở Y tế Bình Định ra quyết định kỷ luật ông Châu Tấn Khoa, Phó Giám đốc TTYT huyện Phù Mỹ, với hình thức kỷ luật khiển trách do “chưa hoàn thành trách nhiệm của lãnh đạo trong phiên trực vào ngày 24-6; chưa tổ chức hội chẩn khi bệnh nhân chuyển biến nặng trước khi chuyển viện”.

Kỷ luật Phó giám đốc và kíp trực vụ sản phụ 30 tuổi tử vong tại Bình Định ảnh 1 Quyết định kỷ luật đối với ông Châu Tấn Khoa và bà Hồ Thị Đào Hoa
Cùng với đó,  Hội đồng kỷ luật cũng đưa ra hình thức cảnh cáo đối với bác sĩ Hồ Thị Đào Hoa, Trưởng Khoa sản, TTYT huyện Phù Mỹ (Trưởng kíp trực để xảy ra sự cố làm sản phụ Linh tử vong) đã có sai phạm, khuyết điểm: Chưa đánh giá đầy đủ lượng máu đã mất; không chỉ định truyền máu, các loại thuốc vận mạch, các biện pháp khác để xử lý cấp cứu sản khoa; chưa mời hội chẩn khi sản phụ có chuyển biến nặng, trước khi đề nghị cho chuyển viện; chỉ định chuyển viện trong tình trạng sức khỏe sản phụ chưa ổn định…

Đối với điều dưỡng trưởng kíp trực Nguyễn Thị Hồng Hương, Sở Y tế Bình Định cũng ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, đã có sai phạm khuyết điểm: Chưa theo dõi sát tình trạng sản phụ ngay từ lần khám đầu tiên; chưa theo giỏi sát tình trạng sản phụ bằng biểu đồ chuyển dạ, lượng máu đã mất của sản phụ…

Cũng theo ông Lê Quang Hùng, Sở Y tế Bình Định ra 3 quyết định kỷ luật đối với 3 cá nhân trên. Còn 1 thành viên trong kíp trực của sản phụ Linh, TTYT huyện Phù Mỹ sẽ trực tiếp ban hành quyết định kỷ luật riêng.

Kỷ luật Phó giám đốc và kíp trực vụ sản phụ 30 tuổi tử vong tại Bình Định ảnh 2 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ nơi xảy ra cái chết bất thường của sản phụ Phan Thị Yên Linh
Hiện tại, Sở Y tế Bình Định đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới để khắc phục những hạn chế. Sở này cũng đã chỉ đạo cho TTYT Phù Mỹ rà soát lại toàn bộ quá trình chuyên môn; tập huấn lại toàn bộ kiến thức về cấp cứu sản khoa cho các nhân viên y tế tại trung tâm và các chuyên khoa khác nhau…

Trước đó, Báo SGGP đã liên tục thông tin về cái chết bất thường của sản phụ Phan Thị Yến Linh khi đến sinh tại BVĐK Phù Mỹ (TTYT Phù Mỹ) vào lúc 15 giờ (24-6-2017).

Phản ánh với PV Báo SGGP trước đó, người nhà sản phụ Linh hết sức bức xúc và cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Linh là do kíp trực tại Khoa sản BVĐK Phù Mỹ đã tắc trách.

Qua các hình thức kỷ luật trên, Sở Y tế Bình Định đã yêu cầu TTYT huyện Phù Mỹ đề nghị những cá nhân để xảy ra sai phạm khuyết điểm phải trực tiếp đến gia đình của sản phụ để thăm hỏi, động viên phía gia đình.

Tin cùng chuyên mục