Thông qua pha chiếu chậm của truyền hình, hàng triệu người trên khắp thế giới được chứng kiến cảnh thủ quân tuyển Pháp Zidane húc đầu vào người Materazzi trong trận chung kết. Tuy nhiên, lúc ấy trọng tài Horacio Elizondo và theo báo chí, cả hai trợ lý trọng tài cũng không nhìn thấy. Khi các cầu thủ Italia chống đối dữ dội, ông Elizondo mới tham khảo trọng tài khác và rút thẻ đỏ phạt Zidane.
Trong tình huống này, mặc dù bằng chứng từ video đã góp phần quan trọng nhưng phát ngôn viên FIFA Andreas Herren vẫn không xác nhận: “Trọng tài thứ 4 đã thấy hành động của Zidane và đã cố vấn trực tiếp cho ông Elizondo để trọng tài chính thổi phạt”.
Trong khi đó, cựu trọng tài Paul Durkin (Anh) cho rằng những người điều khiển trận chung kết đã hành động hợp lý bất kể có sử dụng hình ảnh quay lại video hay không: “Đó là quyết định chính xác bởi nếu đội tuyển Pháp giành được Cúp vàng nhờ vào bàn thắng của Zidane sau khi anh ta phạm lỗi tệ hại như vậy thì sẽ là bất công cho người Italia”.
Nhưng cũng từ sự cố trên, nhiều người đặt câu hỏi: liệu trọng tài thứ 4 hay thậm chí thứ 5 nhìn thấy pha phạm lỗi nào đó qua hình ảnh chiếu chậm và vội vã gửi thông báo đến trọng tài chính thì vấn đề sẽ ra sao? Thật ra, trong nhiều năm qua do sai sót của trọng tài, không ít kêu gọi FIFA nên sử dụng những hình ảnh chiếu chậm để giúp ông vua sân cỏ nhận thấy rõ hơn tình huống.
Tuy nhiên, cho đến nay FIFA vẫn phản đối việc sử dụng phương pháp này bởi theo họ, điều đó có thể làm trì hoãn trận đấu cũng như có thể dẫn đến việc các CĐV gây rắc rối. Thay vào đó, chủ tịch FIFA Sepp Blatter ủng hộ việc sử dụng hai trọng tài chính trong trận đấu.
Tuy nhiên, truyền hình và đài phát thanh tích cực ủng hộ dùng hình ảnh chiếu chậm bởi ở những giải quốc tế lớn, trận đấu càng kéo dài, thu nhập từ quảng cáo của họ càng gia tăng. Chắc chắn, ý kiến này sẽ có trọng lượng đáng kể bởi đừng quên truyền hình là nguồn thu không nhỏ của bóng đá. Nhưng cuộc thăm dò cho thấy, CĐV và các đội bóng không thích thú ý tưởng như vậy bởi “trọng tài video” sẽ liên tục làm trận đấu gián đoạn.
FIFA đã thử nghiệm quá bóng điện tử (ở giải U-17 thế giới), theo đó một con chíp sẽ được đặt vào quả bóng nhằm giúp trọng tài quyết định bóng đã lăn qua vạch cầu môn hay chưa. Có vẻ biện pháp này nhận được nhiều ủng hộ hơn cả. Nhưng sau những gì diễn ra ở trận chung kết, tổ chức bóng đá số 1 thế giới có thể phải chính thức đưa “trọng tài video” lên chương trình nghị sự.
Ngọc Quân