Kỷ niệm 229 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Sáng 12-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 229 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2018).
Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Pháp TPHCM, khẳng định quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác về nhiều mặt giữa Pháp và Việt Nam không ngừng phát triển. Năm 2018, hai nước đã kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Năm 2017, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu và đứng thứ 16 trong tổng số 114 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 512 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2,8 tỷ USD. Pháp là một trong những nhà tài trợ ODA song phương hàng đầu cho Việt Nam… 
Ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TPHCM, phát biểu đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt - Pháp TPHCM trong tăng cường quan hệ hai nước và bày tỏ mong muốn quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị Pháp - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. 

Tin cùng chuyên mục