Kỷ niệm 450 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Đào Duy Từ

Ngày 14-2, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tổ chức lễ kỷ niệm 450 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572 - 2022) tại khu di tích Đền thờ Đào Duy Từ (xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn).
Quang cảnh lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Đào Duy Từ. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Quang cảnh lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Đào Duy Từ. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ sinh ra tại phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa (nay là huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Năm 1625, ông vào Đàng Trong ẩn thân, chăn trâu cho nhà phú hộ Chúc Trịnh Long ở xã Bồ Đề (nay là phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn). Mến mộ và phát hiện tài năng của Đào Duy Từ, quan Khám lý Trần Đức Hòa đã gả con gái, tiến cử ông với triều đình nhà Nguyễn, được chúa Nguyễn Phúc Nguyên rất tin dùng. Sinh thời, Đào Duy Từ sáng tác nhiều tác phẩm văn, thơ và là ông tổ nghệ thuật tuồng. Ông cũng là tác giả bộ sách nghệ thuật quân sự “Hổ trướng khu cơ”. Dưới triều vua Minh Mạng, ông được phong tước “Đại học sĩ - Thái sư Hoằng quốc công” và cho lập đền thờ tại thị xã Hoài Nhơn. Năm 1994, đền thờ ông được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tin cùng chuyên mục