(SGGP). – Ngày 28-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành ngoại giao
(28-8-1945 – 28-8-2010). Đến dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng lãnh đạo, cán bộ Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, trong 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành ngoại giao đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; hội nhập với thế giới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. “Sự lớn mạnh của ngành ngoại giao chính là sự lãnh đạo sáng suốt, sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ” – Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định.
Đánh giá cao vai trò của ngành ngoại giao trong suốt 65 năm qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: “Sứ mệnh quan trọng hàng đầu của ngành ngoại giao thời gian tới là tiếp tục duy trì và củng cố vững chắc hơn nữa môi trường hòa bình, ổn định, tạo mọi điều kiện quốc tế thuận lợi, thu hút ngày càng nhiều và hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển và nâng cao vị thế đất nước”. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu ngành ngoại giao cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành ngoại giao phải tiếp tục coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực; bình tĩnh, chủ động và khéo léo ứng xử trong quan hệ với các nước, tạo ra sự ổn định cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Ngoại giao.
T.NAM