Kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa

Ngày 18-8, tại thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An); Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức lễ kỷ niệm “70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa (1948 - 2018)”.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa

 Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; cùng lãnh đạo các bộ ngành của Trung ương, địa phương và đông đảo người dân… 

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng: “Cùng với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, chiến dịch Biên giới 1950, chiến thắng Mộc Hóa đã làm nức lòng quân dân cả nước lúc bấy giờ, là nguồn động viên to lớn, cổ vũ quân dân hai miền Nam, Bắc cùng nhau đoàn kết, tiếp tục vững bước tiến lên để giành thắng lợi vẻ vang. Chiến thắng trận Mộc Hóa đã đi vào lịch sử kháng chiến hào hùng của quê hương Long An nói riêng và của dân tộc ta nói chung, đó là minh chứng cụ thể của lòng yêu nước nồng nàn và ý chí chiến đấu ngoan cường của nhân dân ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử…”. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Long An quan tâm, chăm lo tốt cho nhân dân; đặc biệt là đời sống của các gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng, xem đây là trách nhiệm và việc làm thường xuyên. 

Tin cùng chuyên mục