Kỷ niệm lần thứ 231 Quốc khánh Pháp

Trưa 13-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 231 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2020). 
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức trao thư cảm ơn cho các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19. Ảnh: hcmcpv
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức trao thư cảm ơn cho các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19. Ảnh: hcmcpv

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp TPHCM khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp đã có những tiến triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Theo bà Dung, trong quan hệ ngoại giao nhân dân, vừa qua, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đã hỗ trợ vật tư y tế (khẩu trang, đồ bảo hộ y tế...) cho nhân dân Pháp chống dịch Covid-19. Hội Hữu nghị Việt - Pháp TPHCM cũng vừa tổ chức thành công Lễ hội âm nhạc vào tháng 6 vừa qua tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, ông Vincent Floreani cảm ơn nhân dân Việt Nam đã viện trợ khẩu trang và vật tư y tế hỗ trợ nhân dân Pháp. Ông đánh giá cao công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam, xem đây là kinh nghiệm quý cho Pháp.

Ông Vincent Floreani cho biết, thời gian sắp tới, Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục Pháp - Việt, xem giáo dục là ưu tiên hàng đầu và thiết lập thêm nhiều mối quan hệ kết nghĩa giữa các trường học hai nước.

Tin cùng chuyên mục