Kỷ niệm lần thứ 69 Ngày độc lập Vương quốc Campuchia

Ngày 15-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày độc lập Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2022). 
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tặng hoa cho Tổng Lãnh sự quán Campuchia
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tặng hoa cho Tổng Lãnh sự quán Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Công Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đánh giá cao quan hệ Việt Nam -Campuchia thông qua quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực, nhất là trong năm Campuchia làm Chủ tịch ASEAN 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TTPHCM Sok Dareth khẳng định ngày 9-11-1953 là một ngày đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước và nhân dân Campuchia đã được giải phóng khỏi ách đô hộ của Thực dân Pháp trong suốt 90 năm.
Ông Sok Dareth nhắc lại sự tham gia của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế, bằng cách giúp đỡ, hỗ trợ cùng với lực lượng yêu nước Campuchia giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7-1-1979.
Tổng Lãnh sự Sok Dareth khẳng định Campuchia nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, vững tin vào một tương lai tươi sáng và phồn vinh và Campuchia ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục