Kỷ niệm lần thứ 90 Quốc khánh Thái Lan

Trưa 5-12, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 90 Quốc khánh Thái Lan (5-12-1927 - 5-12-2017). 
Bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng lãnh sự Thái Lan, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN
Bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng lãnh sự Thái Lan, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN
Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Thái Lan, bà Ureerat Ratanaprukse khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Thái Lan - Việt Nam được thiết lập năm 2013 và ngày càng đi vào chiều sâu. 
Bà Ureera Ratanaprukse cho biết, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với thương mại song phương đạt 12,5 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2017, hướng đến mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2020. TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai là 3 địa phương thu hút vốn đầu tư lớn nhất của Thái Lan. 
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết, Thái Lan hiện có hơn 180 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng số vốn hơn 270 triệu USD. Thay mặt chính quyền TPHCM, đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá cao vai trò hết sức tích cực của Tổng Lãnh sự quán Thái Lan, đặc biệt là cá nhân bà Tổng Lãnh sự trong việc tích cực thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa TPHCM với các địa phương của Thái Lan, nhất là về hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, du lịch.

Tin cùng chuyên mục