Tờ “The Star” của Malaysia số ra ngày 19-12 đăng bài phản ánh về tình trạng các cô gái Việt Nam ở nhiều nơi công cộng tại Malaysia chờ những người đàn ông Malaysia đến để mua về làm vợ. Bài báo đã được nhiều tờ báo khác và hãng tin AFP đăng lại.
Hồi tháng 5-2006, một số tờ báo của Malaysia cũng đã đăng tin về tình trạng bán đấu giá cô dâu Việt Nam tại Malaysia. Hiện trạng của các dịch vụ mai mối cô dâu Việt Nam tại Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã từng gây xôn xao và gây phẫn nộ trong dư luận nước ta. Tờ “The Star” viết:
Nhiều cô gái Việt Nam tại Malaysia hiện nay không còn dùng e-mail để tìm chồng, họ được đẩy ra đứng tại các địa điểm để người ta lựa chọn. Các cô gái Việt Nam trẻ và xinh đẹp thường được đưa đến các tiệm cà phê và nhà của những người môi giới tại nhiều thị trấn nhỏ với mong ước sẽ được một chú rể lựa chọn và họ có thể làm giấy đăng ký kết hôn ngay tại chỗ.
Người đứng đầu Cục khiếu nại và dịch vụ công cộng MCA Datuk Michael Chong mô tả những dịch vụ này là “ kinh tởm và vô đạo đức”. Theo ông, những người mai mối này nhận một khoản tiền lớn từ những người đàn ông sở tại muốn tìm vợ. Họ thường phân phát các tờ rơi và điều hành các văn phòng tràn ngập hình ảnh và lai lịch của các cô gái Việt Nam.
Sau này, họ còn “đơn giản thủ tục” hơn bằng cách đến thẳng nhà những người muốn tìm vợ hoặc các ông đã ly dị đề cập vấn đề, phần lớn ở những vùng nông thôn. Hiện nay, các huyện Triang và Jerantut tại bang Pahang tràn ngập các cô dâu Việt Nam.
Chỉ cần 50 RM có thể đăng ký hoạt động môi giới hôn nhân. “Bạn không cần phải nhiêu khê lựa chọn trên hình rồi bay sang Việt Nam gặp người cần tìm sau đó lại trở về Malaysia để đăng ký kết hôn. Giờ đây, các cô gái đã hiện diện sẵn tại các quán cà phê, thích cô nào thì chọn ngay”, Chong nói.
Theo Chong, giá một cô từ khoảng 20.000 ringit Malaysia (RM) (5.600 USD) tới 30.000 RM (8.400 USD). Những cô càng xinh hay càng gợi tình thì giá càng cao. Ông Chong khẳng định các hoạt động này không khác nào “thương mại nô lệ tình dục”. Ông Chong nói với phóng viên tờ “The Star”: “ Thật là đáng kinh tởm với việc làm của các nhân viên môi giới và đáng hổ thẹn cho đất nước chúng ta (Malaysia). Phụ nữ nên được đối xử bình đẳng. Không gì có thể biện minh cho hành động “mua bán” như vậy. Điều này hoàn toàn không tôn trọng phụ nữ”.
Theo ông Chong, chính quyền không thể cấm những nhân viên kinh doanh bất lương này vì họ có đăng ký hành nghề. “Rất đơn giản, họ chỉ cần bỏ ra 50RM để thành lập công ty sau đó hoạt động. Chúng tôi không thể ngăn cấm việc kinh doanh của họ nhưng có thể ngăn chặn cách họ trưng các cô gái tại những nơi công cộng”.
Ông Chong cho biết, nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, ông sẽ báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam. Theo ông thì Chính phủ Việt Nam cần biết hoạt động kinh doanh này để truy tìm những tay bất lương khi chúng đến Việt Nam tuyển người. Nhiều trường hợp thì cô dâu Việt Nam có được hạnh phúc thật sự sau khi lấy chồng nhưng cũng có nhiều trường hợp bị chồng ngược đãi.
Phần lớn các trường hợp “mua cô dâu” trực tiếp tại những nơi công cộng thì sau đó cô dâu đều bỏ trốn do chỉ làm nô lệ tình dục cho chồng. Phần lớn những người đàn ông Malaysia tìm vợ nước ngoài là do bị các cô gái bản xứ chê. Nhiều người đã lớn tuổi nhưng giàu có cứ tưởng bỏ tiền ra là được tất cả nên khi lấy được vợ về họ hành hạ, đánh đập và sỉ nhục vợ.
Chiều 19-12, PV báo SGGP đã liên hệ với ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia đề nghị cho biết thông tin về bài báo nói trên. Theo ông Dũng, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trong ngày 19-12 đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao, Cảnh sát và Bộ phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Malaysia yêu cầu làm rõ sự việc diễn ra tại bang Pahang mà báo “The Star” đã nêu. Công hàm khẳng định Việt Nam phản đối buôn bán phụ nữ dưới mọi hình thức. Nếu sự việc đúng với bài báo đã nêu, Đại sứ quán Việt Nam yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Malaysia có biện pháp ngăn chặn kịp thời và thông báo cho phía Việt Nam biết. |
Các hiệp hội phụ nữ Malaysia lên án tình trạng buôn bán cô dâu Việt Nam |
HUY QUỐC (Theo The Star)