Lai lịch xe biển xanh tông chết nữ sinh ở Phú Quốc

Chiếc xe ô tô biển số xanh 68C-0862 tông chết một nữ sinh 16 tuổi ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) được một cán bộ tỉnh này mua thanh lý tài sản. Sau đó, người này đã đem chiếc xe đổi lấy một chiếc đồng hồ đeo tay.

Phần đầu chiếc ô tô 4 chỗ biển xanh, số 68C-0862 bị biến dạng sau khi gây tai nạn chết người. Ảnh: QUỐC BÌNH

Chiều 15-11, nguồn tin riêng của SGGPO cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã xác minh khá tường tận lai lịch của chiếc xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát nền xanh, số 68C-0862.

Theo đó, chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau khi hết niên hạn, xe được bán thanh lý dạng hóa giá cho ông Trần Thanh P. (ông P. là luật sư, nguyên giảng viên trường chính trị, nguyên Trưởng phòng Kinh tế chuyên ngành Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang -  PV).

Sau khi mua xe, ông P. đem đi đổi chiếc xe lấy đồng hồ đeo tay với ông T. (nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang, hiện đã chuyển công tác - PV).

Ông T. sau đó bán xe này cho ông Châu Quốc N. (hiện đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - PV). Con trai ông N. là Châu Quốc C. (22 tuổi) mang xe ra TP Phú Quốc chuẩn bị đưa vào cơ sở dạy lái xe để làm xe tập lái.

Khoảng gần 22 giờ ngày 14-11, Danh Thép (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) - được xác định là đã thuê chiếc xe nói trên - lái xe đi nhậu tại phường An Thới, trên đường chạy về phường Dương Đông (cách khoảng 37km) thì gây tai nạn liên hoàn tông vào 2 xe máy khiến một người bị thương nhẹ và em Q. (16 tuổi) tử vong.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, theo quy định, người nhận chuyển nhượng phương tiện giao thông phải tiến hành làm thủ tục sang tên, đóng thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận phương tiện.

Trường hợp không sang tên theo quy định, ngoài việc phải liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp phương tiện gây tai nạn, hoặc được sử dụng trong một vụ án thì còn bị truy cứu hành vi trốn thuế (trước bạ).

Tin cùng chuyên mục