Ngày 9-7, đồng loạt nhiều NHTM trên địa bàn TPHCM nộp báo cáo cho NHNN Chi nhánh TPHCM về phương án kinh doanh phù hợp với mức lãi suất huy động, nhất là các NH có mức huy động vốn bình quân từ 17,5%/năm trở lên.
Ngay sau khi NHNN thông báo sẽ siết chặt lãi suất đầu vào, cuộc đua lãi suất trên địa bàn TPHCM đã có dấu hiệu dừng lại. Từ đầu tuần đến nay chỉ có một NH thông báo tăng lãi suất VNĐ, đó là ĐaiABank với mức tăng lãi suất tiết kiệm tối đa đến 18,4%/năm và chương trình tiết kiệm dự thưởng lên đến 19%/năm kỳ hạn 18 tháng. NH có mức lãi suất được xem là hấp dẫn nhất để hút vốn tiền gửi là GiaDinhBank với lãi suất 18,9%/năm ở kỳ hạn 3 tháng.
Tính thanh khoản của nhiều NH đã dần ổn định.
Riêng những NH công bố mức lãi suất tối đa lên đến 19-19,4%/năm như SCB, NamVietbank… thực tế nằm ở kỳ hạn rất dài từ 12-36 tháng, rất khó có khách hàng gửi ở kỳ hạn này.
Theo một quan chức NHNN Việt Nam, NHNN đã có chủ trương sẵn sàng tái cấp vốn bất cứ lúc nào với khối lượng lớn cho NH nào thiếu thanh khoản. Hạn mức tái cấp vốn tối thiểu đến 1.000 tỷ đồng/NH với thời hạn khá dài và lãi suất chỉ 15%/năm.
Trong khi đó, nhiều NH nhỏ lại không thể tiếp cận nguồn vốn này nên phải chạy đua tăng nóng lãi suất trên thị trường tiền gửi. Thực tế, các NH huy động nóng như vậy không phải để cho vay mà để đảm bảo thanh khoản, trả nợ cũ trên thị trường liên NH và đảm bảo dự trữ bắt buộc của NHNN.
Trên thị trường hiện nay, BIDV là NH đầu tiên thông báo giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM, cho rằng các NH quốc doanh như BIDV là những NH có uy tín có thể huy động vốn rẻ vì có trong tay đầy đủ các giấy tờ có giá và chiết khấu NHNN với lãi suất thấp nên việc cho vay khách hàng với lãi suất rẻ là chuyện bình thường.
Một khi có NH giảm lãi suất đầu ra thì buộc các NH khác phải tính lại bài toán huy động và cho vay để giảm theo, nếu không sẽ mất khách. Việc hạ lãi suất ở mức độ nào tùy thuộc vào chi phí vốn từng NH.
Ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc OCB, cho biết OCB cũng đang tính toán lại, có thể trong thời gian tới sẽ giảm lãi suất huy động và cho vay để thực hiện đúng theo quy định của NHNN đồng thời cạnh tranh giữ chân khách hàng.
Theo một lãnh đạo của Eximbank, nếu lãi suất xuống thì đương nhiên lạm phát phải giảm chứ không tăng mãi được. Hơn nữa, lãi suất cho vay 21%/năm thì không DN nào dám vay. Họ cố cầm cự, có vốn bao nhiêu sản xuất bấy nhiêu.
Theo một chuyên gia NH, lãi suất huy động thời gian tới sẽ giảm nhẹ, còn khoảng từ 16-17%/năm. Nhiều khả năng giá tiêu dùng những tháng tới sẽ giảm mạnh do hàng hóa đang ứ đọng, tín dụng từ tháng 7 đã tăng rất chậm.
Tổng phương tiện thanh toán trong năm nay dự kiến chỉ bằng ¼ năm ngoái (năm ngoái tăng 44%). Khi đó nếu không giảm lãi suất cơ bản thì NHNN cũng sẽ giảm dự trữ bắt buộc để hỗ trợ cho các NHTM.
Dịu Ngân