Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008

Làm cả hai phần tự chọn sẽ bị điểm 0

Theo tin từ Vụ ĐH - SĐH (Bộ GD-ĐT) ngày 26-11, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 sẽ cơ bản được giữ ổn định với phương thức 3 chung: chung đợt thi, chung đề và chung kết quả xét tuyển.

Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh năm 2008 dự kiến sẽ có khoảng 15 điểm sửa đổi, bổ sung cụ thể liên quan đến những vấn đề kỹ thuật của kỳ thi.

Theo dự kiến sửa đổi này, quy định gây tranh cãi nhiều nhất trong những năm qua trong việc xử lý những thí sinh làm cả hai phần tự chọn trong đề thi sẽ chính thức được đưa vào quy chế: đối với phần tự chọn theo nội dung chương trình THPT phân ban thí điểm và chương trình không phân ban, thí sinh chỉ được làm 1 lựa chọn. Thí sinh nào làm cả 2 lựa chọn (đã làm hết hoặc không làm hết, dù làm đúng hay không đúng), bài làm coi như phạm quy và phải nhận điểm 0 của môn thi đó.

V.L.

Tin cùng chuyên mục