Đảm bảo an sinh xã hội luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, bởi vậy mọi chủ trương, chính sách ban hành ra suy cho cùng đều vì phục vụ cho an sinh xã hội.
Trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp Quốc hội có nêu ra một số chính sách và giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội như ra sức kiềm chế lạm phát, tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, xuất gạo dự trữ quốc gia để cấp không thu tiền cho đồng bào bị thiên tai, cứu đói, giữ ổn định mức thu học phí, viện phí...
Để đảm bảo chính sách an sinh xã hội của nước ta một cách căn cơ và có hiệu quả mang tính bền vững thì phải xuất phát từ đặc thù phát triển của nền kinh tế xã hội nước ta.
Trước hết nước ta đất hẹp người đông lại vẫn là một quốc gia nông nghiệp, bởi còn tới 80% dân số sống bằng nghề nông lại luôn bị thiên tai dịch hại đe dọa; chỉ cần một trận bão lụt, một cơn dịch hại gia súc là sẽ có hàng ngàn, hàng vạn hộ nông dân trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần và tái nghèo, kéo theo vấn nạn lương thực, thực phẩm tăng giá là mối nguy cho lạm phát.
Thành ra dù nói thế nào đi nữa thì ngày nay mỗi chủ trương giải pháp về an sinh xã hội chớ bao giờ xem nhẹ sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Nhưng lại có ý kiến nếu cứ cấm cúi vào chính sách “trọng nông” thì khó mà công nghiệp hóa đất nước được. Điều đó đúng với một số quốc gia khác nhưng chưa thật đúng với hoàn cảnh của đất nước ta.
Bằng chứng là thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta ngày nay cũng chính là xuất phát từ thắng lợi của sản xuất nông nghiệp, chỉ trong vài năm với chính sách và giải pháp đúng đắn cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn mà nước ta từ thiếu ăn phải nhập khẩu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Và trên cơ sở đó mà chúng ta đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.
Bởi thế cho nên chúng ta vừa ra sức phát triển công nghiệp và dịch vụ đồng thời phải bảo đảm phát triển nông nghiệp. Không thể phát triển công nghiệp và dịch vụ mà làm suy yếu sản xuất nông nghiệp như lấy quá nhiều đất của nông dân, đặc biệt là đất sản xuất lúa, hủy hoại môi trường nước và không khí, không giúp nông nghiệp sản xuất phân bón, máy móc và công nghệ phục vụ cho thu hoạch, vận chuyển bảo quản và chế biến sản phẩm.
Nhà nước cần đầu tư thích đáng cho các công trình thủy lợi và giao thông cho nông nghiệp, nông thôn; cần gấp rút nghiên cứu và ban hành quy chế xây dựng các công trình đặc biệt về nhà ở an toàn cho các vùng hay bị bão, lũ.
Tập trung sức nghiên cứu mau chóng đưa ra các biện pháp phòng chống dịch hại cho gia cầm, gia súc. Đẩy mạnh việc giáo dục phổ cập và dạy nghề cho nông dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; những nơi nông dân mất ruộng đất do đô thị hóa, công nghiệp hóa. Thành ra trong các giải pháp chống lạm phát phải nghĩ đến nông dân và nông nghiệp.
KS. TRẦN QUỐC KHẢI