Làm giả văn bản Quảng Nam tiếp tục cho nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 là một học sinh cấp 2

Ngày 24-2, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, người làm giả văn bản cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tháng để phòng, chống dịch Covid-19 là một học sinh cấp 2 trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xác định một học sinh cấp 2 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã chỉnh sửa văn bản rồi gửi riêng cho bạn bè trong lớp để trêu đùa. Tuy nhiên, không ngờ sau đó văn bản này lại được chia sẻ lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu nhà trường, gia đình nhắc nhở học sinh trên để rút kinh nghiệm.

Như báo SGGP Online đã đưa tin, trước đó, ngày 21-2, trên Facebook xuất hiện văn bản có dấu đỏ được chỉnh sửa từ công văn của UBND tỉnh Quảng Nam. Nội dung cho biết UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh “nghỉ học tới ngày 21-3 để phòng chống dịch Covid-19”.

Sau khi văn bản này xuất hiện, gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định văn bản trên là giả và đã giao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc điều tra.

Tin cùng chuyên mục