Làm lợi hơn 10.000 tỷ đồng nhờ gần 700.000 sáng kiến

Ngày 14-7, hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 11 (khóa XII) báo cáo tóm tắt kết quả giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Đình Khang trao bằng khen của Công đoàn Việt Nam cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Đình Khang trao bằng khen của Công đoàn Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

Để ghi nhận những kết quả đạt được, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1, trong đó có LĐLĐ TPHCM. 

Ông Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, tính đến 24 giờ ngày 31-5-2022, đã có 696.948 sáng kiến gửi tham gia chương trình, vượt chỉ tiêu 132% kế hoạch giai đoạn 1 (vượt 396.948 sáng kiến) và đạt 69,7% chỉ tiêu toàn bộ chương trình. Theo thống kê của hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến này ước tính hơn 10.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục