Lạm phát bình quân 5 tháng là 2,25% - Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 61 địa phương

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2022 tăng tới 0,38% so với tháng trước, trong đó giá xăng dầu tăng mạnh được coi là nguyên nhân chính.
Lạm phát bình quân 5 tháng là 2,25% - Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 61 địa phương

Với mức tăng này, CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021 mặc dù vẫn thấp hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2020.

Theo các nhà phân tích kinh tế, mới chưa đầy nửa năm CPI bình quân đã là 2,25%, trong khi xu hướng tăng giá vẫn đang tiếp tục thì ngưỡng mục tiêu 4% đòi hỏi những nỗ lực điều hành sát sao. Dự báo của các tổ chức quốc tế cũng cho rằng, lạm phát của Việt Nam năm 2022 sẽ vào khoảng 3,8%-4%. Thậm chí, có những dự báo đưa ra con số 4,5%, tùy thuộc vào giá dầu thô và các loại nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất.

Cụ thể, trong kỳ thống kê tháng 5, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; chỉ có 1 nhóm hàng giảm giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,27% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,09 điểm phần trăm. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,33%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,18%; nhóm giáo dục tăng 0,17%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,19%. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,74% so với tháng trước.

Tuy nhiên, chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới, nhóm giao thông có mức tăng giá đáng kể nhất, tới 2,34%, làm CPI chung tăng 0,23 điểm phần trăm. Trong rổ hàng hóa tính CPI lần này, nhóm giảm giá duy nhất là nhà ở và vật liệu xây dựng, giảm 0,13% so với tháng trước.

Cũng trong tháng 5, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương, cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét của nền kinh tế.

Các địa phương có quy mô công nghiệp lớn đều có xu hướng tăng trưởng tích cực, như Bình Dương tăng 9%; Hà Tĩnh tăng 6,9%; TPHCM tăng 6,5%; Hải Dương tăng 3,6%; Vĩnh Long tăng 3,4%; Thái Nguyên tăng 3%; Long An tăng 2,7%; Quảng Ninh tăng 2,3%...

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy chưa trở lại với mức tăng trước Covid-19 (IIP 5 tháng các năm 2018-2019 tăng 10,3% và 9,5%) nhưng 8,3% vẫn là một con số tích cực.

Tin cùng chuyên mục