Làm việc tại Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần phát huy thế mạnh về dịch vụ và khoáng sản

Ngày 25-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Tại đây, Thủ tướng đã kiểm tra việc quy hoạch xây dựng khu hành chính và đô thị của thành phố Lào Cai mới; thăm cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, cửa khẩu Lào Cai; kiểm tra tiến độ thi công cầu Kim Thành bắc qua sông Hồng nằm trong tuyến đường Xuyên Á và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh những tiềm năng, thế mạnh về khoáng sản, du lịch và cửa khẩu, Lào Cai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông và chất lượng nguồn nhân lực... Để Lào Cai phát triển bền vững, tỉnh cần phát huy tiềm năng, thế mạnh tại chỗ, trước hết là trong vài năm tới phát triển công nghiệp apatít để tăng sản lượng khai thác lên 4 triệu tấn apatít/năm, nâng năng lực khai thác mỏ sắt Quí Sa lên 1 triệu tấn/năm, nâng sản lượng đồng chế biến từ 10.000 lên 20.000 tấn/năm, phát triển mạnh thủy điện,...

Thủ tướng lưu ý tỉnh phải tính toán khai thác chế biến thành sản phẩm có hiệu quả gắn liền với chú trọng bảo vệ môi trường. Vấn đề là đòi hỏi năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh trong việc kêu gọi các nhà đầu tư để biến tiềm năng thành hiện thực - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về thế mạnh dịch vụ thương mại và du lịch, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát lại quy hoạch nhằm bảo đảm phát triển bền vững và tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, đồng thời phát triển nông nghiệp, nhất là lợi thế về hoa và rau quả gắn với chăn nuôi.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến dự và cắt băng khánh thành Nhà máy luyện đồng thuộc tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.  

X.HUY

Tin cùng chuyên mục