Làn sóng tẩy chay Facebook lan rộng

Ngày 23-3, bất chấp lời xin lỗi của nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, làn sóng chỉ trích và tẩy chay Facebook tiếp tục lan rộng sau vụ Cambridge Analytica (CA), hãng phân tích dữ liệu của Anh, thu thập trái phép dữ liệu của 50 triệu người sử dụng mạng xã hội này. 
 Làn sóng tẩy chay Facebook bắt đầu lan rộng với từ khóa #DeleteFacebook. Thậm chí, người đồng sáng lập WhatsApp Brain Acton mới đây đã đăng tuyên bố trên tài khoản Twitter kêu gọi xóa sổ Facebook. Các công ty đối tác quảng cáo của Facebook như Mozilla và Commerzbank đã ngừng sử dụng dịch vụ trên trang mạng xã hội này.
Tại Canada, số lượng người tuyên bố xóa bỏ vĩnh viễn tài khoản Facebook không ngừng tăng lên. Các chuyên gia bảo mật cho biết nhiều người Canada đã dùng các phương tiện truyền thông xã hội khác truyền thông điệp kêu gọi xóa tài khoản Facebook. Vụ bê bối là lời cảnh báo đối với nhiều người dân Canada trước nguy cơ sẽ bị tác động tương tự trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm tới.

Tin cùng chuyên mục