Lăng kính AFF Cup: Chặng cuối!

Trong bất kỳ cuộc hành trình nào, đã có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc. Đó là quy luật của tự nhiên, là vòng quay của cuộc sống và bóng đá cũng bị chi phối bởi điều đó.
Tiến Linh (áo trắng) đánh đầu mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trong trận thắng Lào 6 - 0. Ảnh: THANH QUỐC
Tiến Linh (áo trắng) đánh đầu mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trong trận thắng Lào 6 - 0. Ảnh: THANH QUỐC

Hôm qua, tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên cho chặng hành trình cuối cùng với HLV Park Hang-seo. Ngày Việt Nam kết thúc AFF Cup 2022 sẽ là ngày chia tay ông Park Hang-seo.

Đến với bóng đá Việt Nam kể từ năm 2017, trong suốt 5 năm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc - vốn được các cầu thủ tuyển Việt Nam và người hâm mộ bóng đá dải đất hình chữ S yêu mến gọi là “thầy Park”, đã tạo ra cả một cuộc cách mạng. Bóng đá Việt Nam, từ chỗ thất bại ê chề và triền miên, niềm tin lung lay, đã đạt được những thành tích cực kỳ ấn tượng.

Á quân Giải U23 châu Á - kỳ tích Thường Châu năm 2018; hạng 4 Asian Games lần thứ 18; vô địch AFF Cup 2018 (chấm dứt cơn khát ngôi vô địch kể từ năm 2008); giành tấm HCV lịch sử bóng đá nam ở SEA Games 2019 (chấm dứt cơn khát vàng suốt 60 năm); lọt vào vòng loại thứ 3 của khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2022 (có được 4 điểm lịch sử khi đánh bại Trung Quốc, cầm hòa Nhật Bản)… Những thành tích liên tiếp này, nếu không có sự dẫn dắt đầy tài năng và quái chiêu của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam khó lòng đạt được.

Tầm quan trọng của “thầy Park” với đội tuyển các lứa tuổi của Việt Nam là rất to lớn. Tuy nhiên, không ai là không thể thay thế, và khi “thầy Park” quyết định chia tay với chúng ta vào cuối kỳ giải AFF Cup năm nay, đó cũng là lúc bóng đá Việt Nam khép lại một kỷ nguyên đầy thành công để bước sang trang mới, đi tìm HLV mới, những thách thức mới và khát khao mới.

AFF Cup 2022 đang diễn ra, có một ý nghĩa đặc biệt khi áp lực không còn quá lớn như kỳ AFF Cup cách đây 4 năm. Bóng đá Việt Nam, những chiến binh áo đỏ sao vàng, hầu như đã thắng ở mọi cấp độ, mọi đấu trường khả dĩ nhất. Vì thế, thành công hay thất bại ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á kỳ này không đánh giá được tâm huyết và thành công của nhà cầm quân 65 tuổi vốn đã trở nên thân thương và quen thuộc đối với từng người hâm mộ Việt Nam. Nhưng tất nhiên, các cầu thủ Văn Lâm, Quang Hải, Tuấn Hải, Văn Toàn, Văn Quyết... đều hiểu rằng, chiến thắng sẽ là món quà tri ân tuyệt vời nhất mà họ có thể dành tặng cho người thầy thân quen từ 5 năm qua. Chiến thắng ở AFF Cup 2022, khi trận chung kết thi đấu với “đại kình địch” Thái Lan, là chặng cuối hành trình đẹp nhất giữa “thầy Park” và bóng đá Việt Nam.

Ngôi vô địch AFF Cup 2018 có thể xem là kết thúc của một sự khởi đầu. Còn trận đấu với Lào ngày hôm qua ở AFF Cup 2022 sẽ chính là khởi đầu của một sự kết thúc viên mãn!

Tin cùng chuyên mục