Lãnh 20 năm tù vì dùng nón bảo hiểm đánh chết người

Bênh vực anh rể, Tiến đuổi theo người đàn ông rồi dùng nón bảo hiểm đánh chết nạn nhân.

 

Ngày 29-6, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 20 năm tù giam đối với bị cáo Lê Quang Tiến (38 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) về tội "Giết người". Đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 122 triệu đồng.

Lãnh 20 năm tù vì dùng nón bảo hiểm đánh chết người ảnh 1 Lê Quang Tiến tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, tối ngày 8-11-2016, anh Phan Quốc Tùng và Nguyễn Quang Sang tổ chức nhậu ở nhà vợ sắp cưới của Tùng, thì xảy ra cự cãi với anh rể của Tiến.

Biết chuyện, Tiến liền kiếm anh Tùng và Sang. Khi tìm gặp 2 người đang đi bộ trên đường, Tiến đã lao thẳng xe trúng vào người anh Tùng làm anh ngã bất tỉnh. Sau đó, Tiến dùng nón bảo hiểm đánh liên tục nhiều cái vào đầu nạn nhân đến khi có người can ngăn Tiến mới chịu dừng lại.

Sau đó, anh Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tin cùng chuyên mục