Lãnh đạo Báo Granma (Cuba) thăm Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 6-12, Đoàn lãnh đạo Báo Granma (Cuba) do bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập, làm trưởng đoàn đã đến thăm Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM từ ngày 3 đến 6-12-2022.

Thay mặt Ban Biên tập Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Khắc Văn tiếp đoàn. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn bày tỏ rất ấn tượng với vai trò, vị trí của Báo Granma - cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, có số lượng phát hành hơn 500.000 bản/ngày trên đất nước Cuba và 38 quốc gia khác.

Lãnh đạo Báo Granma (Cuba) thăm Báo Sài Gòn Giải Phóng ảnh 1 Phó Tổng Biên tập Báo Granma (Cuba) Arlin Alberty Loforte và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn trao đổi thông tin tại buổi gặp. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Giới thiệu về Báo SGGP, nhà báo Nguyễn Khắc Văn cho biết, Báo SGGP là cơ quan của Đảng bộ TPHCM, được phát hành hàng ngày. Ngoài phiên bản báo in, Báo SGGP còn có phiên bản điện tử tiếng Việt, tiếng Anh và chuyên san SGGP Đầu tư Tài chính được phát hành hàng tuần. Đặc biệt, SGGP là cơ quan báo duy nhất của Việt Nam có xuất bản nhật báo phiên bản tiếng Hoa. Quy mô hoạt động của Báo SGGP lớn nhất trong số các tờ báo Đảng địa phương ở phía Nam. Báo SGGP luôn chú trọng giữ gìn độ chính xác, tin cậy trong các tin bài.

Lãnh đạo Báo Granma (Cuba) thăm Báo Sài Gòn Giải Phóng ảnh 2 Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn giới thiệu với đoàn lãnh đạo Báo Granma (Cuba) về Báo SGGP bản báo in tiếng Việt và tiếng Hoa. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Lãnh đạo Báo Granma (Cuba) thăm Báo Sài Gòn Giải Phóng ảnh 3 Đoàn lãnh đạo Báo Granma (Cuba) chụp hình cùng lãnh đạo Báo SGGP. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tại buổi gặp, Phó Tổng Biên tập Báo Granma Arlin Alberty Loforte đã chia sẻ về tình hình hoạt động của Báo Granma.

Bà Arlin Alberty Loforte thông tin, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình cấm vận, song Báo Granma luôn đổi mới cách làm việc để truyền tải thông tin đến bạn đọc trong và ngoài nước qua các ấn phẩm báo in và báo điện tử với 6 thứ tiếng. Báo Granma cũng xây dựng đội ngũ cộng tác viên rất lớn, trong đó có nhiều người có tiếng trên thế giới.

Thư ký Tòa soạn Báo SGGP Điện tử Nguyễn Chiến Dũng giới thiệu với đoàn lãnh đạo Báo Granma (Cuba) về Báo SGGP Điện tử. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Dịp này, đại diện hai tờ báo đã chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong báo chí và kinh nghiệm xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mạng lưới cộng tác viên; hoạt động kinh tế báo chí…

Báo Granma là tờ báo chính thức, là cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ra đời năm 1965Tờ báo là phương tiện để lãnh tụ Fidel Castro và Đảng Cộng sản Cuba truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân Cuba và thế giới.

Các ấn bản Granma xuất bản hàng ngày (trừ chủ nhật) và là tờ báo được đọc nhiều nhất ở Cuba, với số lượng phát hành khoảng hơn 500.000 bản/ngày. Báo có một số ấn bản quốc tế hàng tuần, bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Bồ Đào Nha.

Ngoài Cuba, Báo Granma còn được in ở Argentina, Brazil và Canada.

Năm 1996, Báo Granma có trang web - đây là tổ chức truyền thông đầu tiên ở Cuba có trang web.

Tin cùng chuyên mục