Lãnh đạo tập đoàn Samsung kháng án

Các đại diện pháp lý của ông Lee nêu rõ rằng họ tin những tội danh mà ông Lee bị tuyên án sẽ được loại bỏ tại tòa phúc thẩm.
Ông Lee Jae-yong (phải) sau phiên tòa ở Seoul ngày 25-8. Ảnh: EPA/TTXVN
Ông Lee Jae-yong (phải) sau phiên tòa ở Seoul ngày 25-8. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Yonhap, ngày 28-8, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Hàn Quốc Lee Jae-yong đã nộp đơn kháng án sau khi Tòa án Quận trung tâm Seoul kết án 5 năm tù giam vì tội hối lộ, biển thủ và một số tội danh khác trong vụ tham nhũng dẫn đến việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi đầu năm nay.

Giới quan sát cho rằng phiên điều trần đầu tiên về việc kháng án dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới. Các đại diện pháp lý của ông Lee nêu rõ rằng họ tin những tội danh mà ông Lee bị tuyên án sẽ được loại bỏ tại tòa phúc thẩm.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics, Kwon Oh-hyun kêu gọi toàn thể nhân viên tiếp tục nỗ lực để vượt qua tình hình khó khăn hiện nay, sau khi tòa án tuyên bố mức án 5 năm tù giam đối với ông Lee Jae-yong.  

Tin cùng chuyên mục