Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu

Sáng 7-2 (nhằm mùng 7 Tết), tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (hay còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TPHCM) diễn ra Lễ Khai hạ - Cầu an Xuân Nhâm Dần 2022. Đây là lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm vào đầu năm mới với đầy đủ các nghi thức, ước nguyện cho một năm mới bình an.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM, đại biểu và người dân dự lễ tại Lăng Đức tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí cùng dự: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện và người dân TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu ảnh 2
Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM xá tạ Đức tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ, dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu nghĩa “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Đất nước có được như ngày hôm nay đã có biết bao thế hệ tiền nhân hy sinh xương máu, công sức để dựng xây và bảo vệ. Bổn phận của các thế hệ nối tiếp là phải nhớ ơn, gìn giữ, dựng xây đất nước ngày càng phát triển hơn.
Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thế hệ hôm nay sống, chiến đấu, học tập, lao động xây dựng phát triển đất nước cho xứng đáng với các thế hệ tiền nhân; cùng chung tay xây dựng để đất nước ngày càng cường thịnh hơn theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Theo đồng chí, hàng năm về đây để tưởng nhớ, tri ân và nhắc nhở nhau tiếp tục cố gắng “đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, đã thành công càng thành công hơn nữa”, để năm sau luôn luôn phát triển hơn năm trước.
Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ về sự nỗ lực, cố gắng hết sức để đoàn kết, chung sức góp phần xây dựng đất nước, xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.
Trước mắt, TPHCM thực hiện Nghị quyết của đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng. “Chúng ta cùng nhau đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng cho TPHCM phát triển ngày càng tốt đẹp hơn”, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ.
Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khai bút đầu xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, đoàn đại biểu đã dự lễ hạ nêu tại sân cổng Tam Quan. Sau đó dự lễ khai hạ tại nội lăng, trước chánh điện. Lễ Khai hạ - Cầu an Xuân Nhâm Dần 2022 gồm nhiều cuộc lễ như: Lễ hạ nêu, lễ khai hạ đầu năm, lễ khai bút, lễ khai ấn và lễ xây chầu - Đại bội nhằm cầu an cho nhân dân, cầu thạnh cho quốc gia, cầu cho TPHCM phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và phồn thịnh vinh quang.
Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu ảnh 6
Lãnh đạo TPHCM dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu ảnh 7 Lễ Khai hạ Cầu an tại Lăng Đức tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lễ Khai hạ - Cầu an thường diễn ra vào mùng 7 tết Âm lịch hàng năm là một điểm nhấn sinh hoạt văn hóa của người dân Nam bộ và TPHCM để cầu mong cho mưa thuận, gió hòa được tổ chức tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Trong lễ Khai hạ - Cầu an thường kèm theo những chầu hát bội rất sống động với các tuồng tích như: Ngọc Quỳnh lâm tế, Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ, San Hậu...

Tin cùng chuyên mục