Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân

Chiều 21-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nhâm Dần 2022 một số đơn vị y tế, cá nhân ở quận 6.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm chúc tết y, bác sĩ Trạm y tế phường 10, quận 6. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm chúc tết y, bác sĩ Trạm y tế phường 10, quận 6. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đến thăm, chúc tết cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện quận 6, Trạm y tế phường 10, Trạm y tế lưu động phường 12 (quận 6), đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của đội ngũ y, bác sĩ chung tay cùng TPHCM chống dịch Covid-19. Nhân dịp Tết Nhâm Dần, đồng chí chúc cán bộ, y, bác sĩ cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý và tiếp tục cùng TPHCM thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, nhất là trước việc biến thể Omicron xuất hiện trong cộng đồng tại TPHCM trong những ngày cận tết.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm, chúc tết y, bác sĩ Trạm y tế lưu động phường 12, quận 6. Ảnh:  ĐÌNH LÝ

Cùng ngày, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm, chúc tết 1 gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tử vong do Covid-19; 3 gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch có thân nhân (tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con) tử vong do Covid-19; 3 gia đình của cá nhân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị tử vong; 1 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ do dịch bệnh Covid-19, gia đình khó khăn.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ với những mất mát của các gia đình, thân nhân gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tử vong do Covid-19; đồng thời mong các gia đình vượt qua những mất mát đau thương sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thăm, chúc tết thương binh Nguyễn Đức Đạt và Lê Văn Huấn. Tại đây, đồng chí ghi nhận những đóng góp của hai thương binh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời chúc thương binh Nguyễn Đức Đạt và Lê Văn Huấn năm mới mạnh khỏe, bình an.

* Ngày 21-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã ghé thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 – Quân đoàn 4 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); các y, bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ, nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng thăm, chúc tết tại Sư đoàn 309 – Quân đoàn 4. Ảnh: MINH NGHĨA

Tại Sư đoàn 309 và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng thăm hỏi tình hình cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, cũng như thông báo tình hình kiểm soát dịch bệnh của TPHCM. Đồng chí Phan Thị Thắng cảm ơn 2 đơn vị quân đội trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đã chi viện chí tình, chí nghĩa với trách nhiệm cao nhất, giúp nhân dân TPHCM phòng chống dịch Covid-19. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, đồng chí Phan Thị Thắng bày tỏ tình cảm tri ân chân thành nhất đến 2 đơn vị quân đội, đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình đón tết vui vẻ, đầm ấm.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng thăm, chúc tết tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Ảnh: MINH NGHĨA

Cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tới thăm và động viên tinh thần, lãnh đạo Sư đoàn 309 và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 gửi lời chúc sức khỏe đến người dân và chính quyền TPHCM, mong thành phố sau dịch Covid-19 sẽ từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng thăm, chúc tết các y, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: MINH NGHĨA

Đến thăm Bệnh viện Từ Dũ, đồng chí Phan Thị Thắng chia sẻ, các y, bác sĩ trong thời điểm dịch Covid-19 là những người đã luôn chung vai sát cánh bảo vệ sức khỏe người dân, nhiều nhân viên y tế có thời điểm đã phải làm việc đuối sức, quá tải. Nhân dịp xuân Nhâm Dần, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc đội ngũ, y bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ an khang, thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 đến thăm, chúc Tết Nhâm Dần năm 2022 các cá nhân, đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn; Trung tâm công tác xã hội - giáo dục dạy nghề Thiếu Niên TPHCM; Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; gia đình đồng chí Dao Nhiễu Linh, dân tộc Hoa, nguyên Thành ủy viên, Trưởng Ban công tác người Hoa; gia đình đồng chí Lưu Thiên Vân, dân tộc Hoa, nguyên Đảng ủy viên Hoa vận T4, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối người Hoa TPHCM; 3 gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tử vong do Covid-19 ở quận 10; 2 hộ nghèo và 1 người cao tuổi tròn 100 tuổi ở quận 10. 

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm, chúc tết Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận. Ảnh: ĐÌNH LÝ

* Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân ở quận Phú Nhuận.

Đến thăm Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận, đồng chí Dương Anh Đức trân trọng cảm ơn cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty đã đồng hành và hỗ trợ TPHCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như công tác chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM. Đồng thời chúc cán bộ, công nhân viên, người lao động năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý; chúc công ty không ngừng phát triển và có những đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 6 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm, chúc tết y, bác sĩ Trạm y tế phường 1, quận Phú Nhuận. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đoàn cũng đến thăm cán bộ, y, bác sĩ Trạm y tế lưu động phường 9 và Trạm y tế phường 1 quận Phú Nhuận. Tại đây, đồng chí ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, cũng như công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời cho biết, hiện nay, TPHCM đang kiến nghị Chính phủ một số cơ chế chính sách trong việc phát triển y tế cơ sở. Đồng chí Dương Anh Đức chúc cán bộ, y, bác sĩ năm mới an lành, mạnh khỏe; trạm y tế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 7 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ty. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đoàn cũng đến thăm gia đình đồng chí Võ Thành Tâm, nguyên Phó Trưởng Công an phường 10 tử vong do Covid-19; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ty, 2 hộ nghèo và thăm, chúc thọ cụ Trương Thị Phước tròn 100 tuổi.

Tin cùng chuyên mục