Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đại diện lãnh đạo TPHCM đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.
Ngày 25-7, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã đến thăm hỏi gia đình chính sách tiêu biểu tại quận 7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).
Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 1 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Mười. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Mười (92 tuổi, ngụ phường Tân Phú), thương binh Nguyễn Văn Châu (81 tuổi, ngụ phường Phú Thuận) và ông Nguyễn Bá Nguyện (85 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, bị nhiễm chất độc hóa học khi tham gia hoạt động kháng chiến).
Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Mười, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc lắng nghe mẹ kể nhiều câu chuyện về cuộc đời tham gia cách mạng. Đồng chí ân cần thăm hỏi và chúc mẹ sống vui, sống khỏe.
Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đến thăm hỏi thương binh Nguyễn Văn Châu và gia đình. Ảnh: VĂN MINH
Lắng nghe những câu chuyện của mẹ kể lại, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Đồng chí gửi gắm đến gia đình, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo cho mẹ tốt hơn.
Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi thương binh Nguyễn Văn Châu và gia đình. Hiện sức khỏe ông không tốt, đi lại phải cần người trợ giúp. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã thăm hỏi và động viên ông giữ gìn sức khỏe. Gia đình cố gắng duy trì chế độ tập vật lý trị liệu để ông sớm phục hồi.
Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 3 Đoàn đến thăm ông Nguyễn Bá Nguyện và gia đình. Ảnh: VĂN MINH
Cùng ngày, đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Bá Nguyện và gia đình. Ông tham gia hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc dành nhiều thời gian thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống hiện của các những người có công với cách mạng. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn những người thương bệnh binh đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến thăm hỏi gia đình chính sách tiêu biểu tại quận Tân Bình, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan (90 tuổi, ngụ phường 7). Tại đây, Trưởng Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh lớn lao của Mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan luôn luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu.
Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 4 Đoàn lãnh đạo TPHCM nghe mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan kể chuyện về thời mẹ tham gia kháng chiến, hoạt động cách mạng. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn cũng đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thôn (73 tuổi, ngụ phường 14), thăm thương binh Lưu Như Hoan (67 tuổi, ngụ phường 8) và thương binh Trần Hoàng Vũ (54 tuổi, ngụ phường 9). Tại những nơi đến, đồng chí Lê Thanh Liêm thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các ông và gia đình.

Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 5 Đồng chí Lê Thanh Liêm thăm hỏi thương binh Lưu Như Hoan. Ảnh: VĂN MINH

Trong cuộc trò chuyện ân tình, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn đối với những Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ đã không tiếc xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí gửi lời chúc các ông và gia đình luôn mạnh khỏe, và tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương, cho xã hội.

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại quận Tân Phú nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).
Đến thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Dấu ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu ân cần hỏi thăm, động viên, chúc mẹ sống vui, sống khoẻ, sống thọ, là điểm tựa tinh thần cho con cháu.
Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 6 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Dấu. Ảnh: NGÔ BÌNH
Đoàn cũng đến thăm bà Huỳnh Thị Tuấn, thương binh hạng 1/4, ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; ông Phan Minh Hùng, thương binh hạng 1/4, ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; ông Trần Đức Thọ, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.
Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 7 Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi ông Trần Đức Thọ. Ảnh: NGÔ BÌNH
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Ngô Minh Châu cảm ơn mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh đã hy sinh thân mình vì nền độc lập tự do của dân tộc, đồng thời đề nghị lãnh đạo quận Tân Phú tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách trong thời gian tới.
Đại diện gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để người có công được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chiều tối 25-7, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn TP Thủ Đức, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rớt (sinh năm 1930, ngụ phường An Phú). Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rớt có chồng, con là liệt sĩ.

Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ảnh 8 Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ân cần hỏi thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đã ân cần trò chuyện và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến, hy sinh của mẹ cho Tổ quốc. Đồng chí Dương Ngọc Hải chúc mẹ sống vui khỏe bên con cháu, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Đoàn cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Tình (sinh năm 1918, ngụ phường Long Trường). Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Tình có 2 con là liệt sĩ.

Tại đây, đồng chí Dương Ngọc Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh lớn lao của Mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc mẹ luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu.

Trước đó, đoàn đã đến thăm thương binh 1/4 Trần Thị Duy Phương (sinh năm 1950, ngụ phường An Phú).
* Đoàn do đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi gia đình chính sách quận 11. Đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đương (sinh năm 1936); thương binh 2/4 Hồ Văn Hiếu; bà Hồ Thị Thiện, vợ  liệt sĩ; cán bộ hưu trí Huỳnh Văn Cang.

Tin cùng chuyên mục