Lãnh đạo TPHCM tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 28-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình, TP Thủ Đức), Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. 

Đây là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thành phố, thể hiện tấm lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. 

Lãnh đạo TPHCM tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các thành viên tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CAO THĂNG
Thay mặt thế hệ trẻ, công dân trẻ tiêu biểu năm 2021, đồng chí Lê Hảo, thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM bày tỏ: Tuổi trẻ TP hiểu rằng để lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay dưới bầu trời hòa bình, để nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, lớp lớp thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc tuổi xuân, hạnh phúc, ước mơ, hoài bão của mình. 
Lãnh đạo TPHCM tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 2 Các đoàn viên thanh niên thực hiện nghi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CAO THĂNG
Tự hào là thế hệ trẻ được kế tục truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, truyền thống của tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM, đồng chí Lê Hảo bày tỏ, tuổi trẻ hôm nay đang hàng ngày, hàng giờ xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận, dấn thân vào những nơi khó, nhận lấy những việc khó, góp phần vào mỗi bước phát triển của đất nước và TPHCM. Phát huy truyền thống nghĩa tình, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, tuổi trẻ TP đã tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực như tham gia xây dựng, chăm sóc, làm đẹp đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao tặng nhà tình nghĩa; thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đồng chí Lê Hảo cam kết cùng tuổi trẻ TP tiếp tục vận động người dân TP thực hiện công tác phòng chống dịch; tiếp tục phát huy chuyên môn, cùng toàn xã hội nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, nỗ lực trong lao động, xung kích cùng đơn vị, cơ quan vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất góp công sức vào công cuộc xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn viên thanh niên đã thành kính dành phút tưởng niệm, dâng hương dưới tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn dâng những nén nhang, ngọn nến lên hơn 15.000 phần mộ các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc với những công lao to lớn, vì nước quên thân, hy sinh thân mình của thế hệ cha anh đi trước, nhờ đó đã đưa đất nước đi đến thống nhất, độc lập. 

Lãnh đạo TPHCM tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 3
Lãnh đạo TPHCM tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thắp hương, thắp nến tại lễ tri ân. Ảnh: CAO THĂNG
Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân của đoàn viên, thanh niên cũng đã diễn ra tại 6 nghĩa trang liệt sĩ: An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), huyện Nhà Bè - quận 7, huyện Bình Chánh – quận Bình Tân, TP Thủ Đức, xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Tin cùng chuyên mục