Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận

Trong tiếng nhạc trầm buồn, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thắp nén hương thơm và dành thời gian an ủi, động viên gia đình đồng chí Hứa Ngọc Thuận.

Ngày 21-11, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đến viếng còn có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Trong tiếng nhạc trầm buồn, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thắp nén hương thơm và dành thời gian an ủi, động viên gia đình đồng chí Hứa Ngọc Thuận.
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 1 Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận. Ảnh: QUỐC THANH
Trong sổ tang, lãnh đạo TPHCM bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Hứa Ngọc Thuận, chia buồn sâu sắc cùng gia đình, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau to lớn này.
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM thắp nén hương trước linh cửu đồng chí Hứa Ngọc Thuận. Ảnh: QUỐC THANH
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: QUỐC THANH
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 4 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên, an ủi gia đình vượt qua nỗi đau. Ảnh: QUỐC THANH
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM ghi trong sổ tang: Trong suốt cuộc đời hoạt động, trải qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ khác nhau, đồng chí là một người lãnh đạo giàu nghị lực, có tư duy nhạy bén, sâu sát, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Với cương vị trước đây là Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đồng chí đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân thành phố để có hướng giải quyết kịp thời. Đồng thời đã có nhiều quan tâm, đưa các chủ trương, chính sách để xây dựng TPHCM phát triển bền vững.
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 5 Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải động viên, chia buồn cùng gia đình. Ảnh: QUỐC THANH
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 6 Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: QUỐC THANH
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 7 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: QUỐC THANH
Trong niềm tiếc thương, dòng người tiếp tục vào viếng đồng chí Hứa Ngọc Thuận. Lễ viếng đồng chí bắt đầu từ 8 giờ ngày 21-11. Lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 23-11. Sau đó, đồng chí Hứa Ngọc Thuận được an táng tại Nghĩa trang TPHCM.
Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, sinh năm 1956, quê tỉnh Bến Tre. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác từ cán bộ Ban Binh vận Trung ương Cục Miền Nam. Sau đó trưởng thành và giữ nhiều vị trí lãnh đạo như Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận ảnh 8 Các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TPHCM viếng tang đồng chí Hứa Ngọc Thuận. Ảnh: QUỐC THANH
Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng, phát triển của TPHCM, đồng chí Hứa Ngọc Thuận đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen của bộ, ngành Trung ương.

Tin cùng chuyên mục