Lãnh đạo TPHCM viếng, thăm hỏi chiến sĩ PCCC hy sinh, bị thương

Sáng 8-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng cùng đại diện lãnh đạo Cảnh sát PCCC TPHCM, UBND quận Bình Tân đã đến viếng lễ tang Thượng úy Phạm Phi Long.

Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi, công tác tại đội Chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại quận Bình Tân vào tối 7-9.

Chiều 8-9, Cảnh sát PCCC TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định thăng cấp hàm từ thượng úy lên đại úy cho chiến sĩ Phạm Phi Long. Ngoài ra, hiện Cảnh sát PCCC cũng thực hiện các thủ tục, hoàn tất hồ sơ để cơ quan có thẩm công nhận Đại úy Phạm Phi Long là liệt sĩ. 

Lãnh đạo TPHCM viếng, thăm hỏi chiến sĩ PCCC hy sinh, bị thương ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chia sẻ nổi đau, động viên tinh thần gia đình, người thân Thượng úy Phạm Phi Long

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của Thượng úy Phạm Phi Long, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình, người thân.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh, sự ra đi của Thượng úy Long không chỉ là sự mất mát của gia đình, mà còn là sự tổn thất lớn đối với lực lượng cảnh sát PCCC TP và cả xã hội. Mong gia đình, vợ con Thượng úy Long sớm vượt quá nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thượng úy Phạm Phi Long, quê xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, (TPHCM), có vợ và 1 con 4 tuổi. Anh hy sinh khi vợ đang mang bầu đứa con thứ 2. Vợ chồng anh Long có hoàn cảnh khó khăn và ở chung nhà với cha mẹ.
Lãnh đạo TPHCM viếng, thăm hỏi chiến sĩ PCCC hy sinh, bị thương ảnh 2 Lãnh đạo UBND quận Bình Tân thăm hỏi Hạ sĩ Phan Tấn Quốc bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần hai chiến sĩ PCCC bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy là Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) và Hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi). Hạ sĩ Phan Tấn Quốc bị chấn thương tủy cột sống cổ, còn Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị gãy xương đùi, hiện cả hai đang được các Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị.

Trong ngày, UBND quận Bình Tân đã hỗ trợ 120 triệu đồng cho gia đình chiến sỹ hy sinh; 50 triệu đồng/chiến sỹ bị thương.

Lãnh đạo TPHCM viếng, thăm hỏi chiến sĩ PCCC hy sinh, bị thương ảnh 3 Lãnh đạo quận Bình Tân động viên tinh thần người thân chiến sĩ bị thương điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Lãnh đạo TPHCM viếng, thăm hỏi chiến sĩ PCCC hy sinh, bị thương ảnh 4 Hiện trường căn nhà bị cháy và đổ sập

Như Báo SGGP đã thông tin, tối ngày 7 rạng sáng ngày 8-9, căn nhà số 9 (gồm 1 trệt, 1 lầu) nằm trên đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TPHCM) xảy ra cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ vật dụng, tài sản trong nhà. Trong lúc các cảnh sát PCCC đang chữa cháy, tầng 1 của căn nhà bất ngờ đổ sập làm Thượng úy Phạm Phi Long tử vong tại chỗ; Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng.

Tin cùng chuyên mục