Lập hồ sơ xử lý những cây xăng “móc túi” người tiêu dùng

Lập hồ sơ xử lý những cây xăng “móc túi” người tiêu dùng

* Dừng lưu hành rộng rãi xăng pha cồn sinh học

(SGGP).- Văn phòng Chính phủ vừa phát công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về các biện pháp chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu và sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả.

Trước mắt, trên cơ sở danh sách các trạm, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi gian lận thương mại (sử dụng IC được cài đặt sẵn hoặc lập bảng vi mạch điện tử gây sai số lượng xăng dầu bán ra quá mức cho phép) do Bộ KH-CN công bố, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Công thương rút giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở này; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì phải lập hồ sơ chuyển cơ quan pháp luật xử lý.

Lập hồ sơ xử lý những cây xăng “móc túi” người tiêu dùng ảnh 1

Người tiêu dùng cảm thấy yên tâm khi đổ xăng tại một cây xăng của Petrolimex. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hôm qua, 20-9, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công thương rút ngay giấy phép kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu có hành vi gian lận, nếu có dấu hiệu phạm tội thì phải lập hồ sơ chuyển cơ quan pháp luật xử lý.

Đồng thời, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra đối với tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu, đặc biệt chú ý đối với gian lận thương mại về đo lường và chất lượng xăng dầu.

Bộ Công thương cũng đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương quy hoạch, rà soát lại hệ thống phân phối, đại lý, cơ sở bán lẻ và các cơ sở dịch vụ kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo tinh thần Chính phủ đã chỉ đạo.

Đối với mặt hàng phân bón và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, Bộ Công thương yêu cầu các lực lượng chức năng (quản lý thị trường, công an, thanh tra chuyên ngành...) tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tất cả những cơ sở có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và phân bón sẽ công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, các địa phương khẩn trương thực hiện quy hoạch hệ thống phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ phân bón.

* Hôm qua, 20-9, Bộ Công thương đã có quyết định đình chỉ việc lưu hành rộng rãi trên thị trường xăng pha ethanol trên tất cả các điểm bán của Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB). Nguyên nhân của việc đình chỉ này, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, để được lưu hành trên thị trường, xăng ethanol cần phải được thử nghiệm và đăng ký chất lượng.

Ông Vũ Văn Quyền, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương nghiệp trong nước cho biết thêm: dự án của PVB là chạy thử nghiệm xăng ethanol trên 50 chiếc taxi có đăng ký biển số thuộc Hiệp hội taxi. Tuy nhiên, trong những ngày qua, 2 điểm bán xăng thử nghiệm của PVB đã bán loại xăng này rộng rãi cho các loại xe máy và xe cơ giới khác do tâm lý tò mò muốn dùng thử của người tiêu dùng. Vì vậy, Bộ Công thương đã chính thức yêu cầu công ty dừng bán ra ngoài và chỉ cung cấp xăng cho những đối tượng đang chạy thử nghiệm trong dự án.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Thanh Hà - Tổng Giám đốc PVB cho biết, trước khi đưa ra thử ngiệm xăng pha 5% ethanol - E5, xăng E5 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thử nghiệm mẫu và chứng nhận đủ các tiêu chuẩn dùng cho động cơ. PVB cũng được Bộ Công thương quyết định cho phép pha chế và bán thử theo chương trình thử nghiệm.

Đây là chương trình thử nghiệm, không phải là kinh doanh thương mại nên chỉ phục vụ có đối tượng. Tuy nhiên, nếu người dân nào tự nguyện muốn dùng thử thì doanh nghiệp cũng không cản trở.

Thông tin từ phía Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú lại cho hay, PVB vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chất lượng và chưa có quyết định lưu hành xăng ethanol rộng rãi của Bộ Công thương. Vì vậy, trong cuộc họp với công ty hôm qua, Bộ Công thương đã yêu cầu PVB phải hoàn thiện thủ tục đăng ký chất lượng theo quy định.

Được biết, thử nghiệm xăng E5 là bước khởi đầu trong một chương trình lớn về đa dạng và tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với sự tham gia của cả 3 bộ Công thương, KH-CN và NN-PTNT.

Trước đó, ngày 15-9, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thuộc Petro Việt Nam đã chính thức bán xăng pha cồn sinh học (ethanol) ra thị trường Hà Nội với tên gọi Gasohol E5. Giá xăng Gasohol E5 là 16.500 đồng/lít, rẻ hơn xăng A92 là 500 đồng/lít. Hai địa điểm đầu tiên được chọn để bán sản phẩm này đều ở Hà Nội: cây xăng 27 Thái Thịnh và 148 Hoàng Quốc Việt. Tại mỗi cây xăng này đều dành ra 1 cột bơm chuyên bán Gasohol E5.

Ông Vũ Văn Quyền cũng cho biết, 2 cây xăng này sẽ bị lực lượng quản lý thị trường xử phạt hành chính vì bán sai đối tượng thử nghiệm. 

Q.PHƯƠNG - Đ.LAN

Thông tin liên quan:

>> Mua xăng dầu bị “móc túi”: Người tiêu dùng sẽ được đền bù thiệt hại

Tin cùng chuyên mục