
Trên thực tế chỉ có khoảng 20% thí sinh đậu đại học, cao đẳng - vì chỉ tiêu tuyển sinh bao giờ cũng có hạn. 80% còn lại không may mắn trúng tuyển đại học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thực tế cũng chứng minh để thành đạt và khẳng định mình thì đường vào đại học không chỉ là con đường duy nhất.
Học nghề - một con đường khác để đến đích

Học viên lớp lập trình quốc tế Tata Infotech được khuyến khích làm đề tài thực tế.
Hiện các trường đại học, cao đẳng vừa mới công bố điểm chuẩn và xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2). Những thí sinh rớt NV1 nhưng trên mức điểm sàn vẫn còn cơ hội để vào một trường mình yêu thích. Tuy nhiên, với những bạn không may dưới điểm sàn thì sao? Học một nghề phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân cũng là một lựa chọn thông minh.
Thí sinh có thể xin xét tuyển vào một số trường trung học chuyên nghiệp (THCN) chỉ dùng kết quả trên học bạ hoặc điểm thi đại học, hoặc hệ trung học chuyên nghiệp ở các trường ĐH như ĐH Sư phạm Kỹ thuật và các trường đại học dân lập...
Với bằng THCN, bạn có thể đi làm và theo học hệ ĐH tại chức để lấy bằng ĐH sau. Hiện cũng có một số trường cao đẳng cũng xét tuyển THCN, sau đó liên thông lên hệ cao đẳng của trường, hoặc tốt nghiệp THCN xong sẽ liên thông với một số trường đại học khác tại TPHCM.
Ngoài ra, vẫn còn một hướng khác rất hấp dẫn mà nhiều bạn trẻ đang chọn: học lập trình viên quốc tế.
Nghề “thời thượng” của giới trẻ
Hiện nay, loại hình đào tạo lập trình viên quốc tế được mở ra ở khá nhiều nơi, nhưng chương trình Lập trình viên quốc tế Tata Infotech là chương trình duy nhất thuộc một trường đại học công lập uy tín là Trung tâm Tin học (TTTH) – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM và Học viện Tata Infotech (Ấn Độ) liên kết đào tạo.
Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học Tư nhiên TPHCM (155 Võ Thị Sáu Q3, TPHCM). ĐT: 08 8206716, 08 8208546. 08 8208547 (xin số: 26). Website: www.tatavietnam.com |
Không phải thi đầu vào hay lấy kết quả thi đại học, bạn chỉ cần qua một buổi khảo sát đơn giản về Tóan và Anh văn, không nhất thiết phải biết sử dụng máy tính thành thạo trước đó, với tấm bằng trung học là có thể tham gia khóa học.
Các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo cho rằng điểm nổi bật của chương trình đào tạo là phát huy tính tự học tự nghiên cứu rất cao của học viên. Về kiến thức, chương trình LTVQT Tata Infotech có thể gọi là tương đương với chương trình Cao đẳng Tin học (chỉ thiếu môn Trí tuệ nhân tạo).
Về phương diện thực tế, tay nghề, chương trình được soạn thảo khá công phu, bao hàm hầu hết các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực tin học hiện nay trên thế giới. Bình quân cứ 2 năm một lần TATA cập nhật mới bộ giáo trình này, và sau mỗi lần cập nhật, chương trình đầy đủ hơn và “nặng” hơn để theo kịp đà phát triển của công nghệ tin học trên thế giới.
Sau 2 năm học ngay tại quận 3 (TPHCM) sinh viên được nhận bằng Diploma về CNTT do Học viện Tata Infotech, Ấn Độ cấp. Với nền tảng kiến thức vững chắc từ chương trình học của TATA, học viên có đủ khả năng để hội nhập nhanh chóng với thị trường và sẵn sàng làm việc ngay từ ngày đầu được tuyển dụng.
Đồng thời, học viên cũng đủ sức tự mình đào sâu nghiên cứu những công nghệ mới, những thay đổi và cập nhật trong lĩnh vực CNTT mà không sợ bị lạc hậu kiến thức hay phải đăng ký học bổ túc thêm ở bất kỳ trường đào tạo tin học nào. Thực tế là các sinh viên của Trung tâm đã có việc làm ở nhiều công ty, doanh nghiệp với mức lương trung bình từ 2 đến 4 triệu đồng/tháng.
Trung tâm có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh và học viên ở tỉnh. Sinh viên được học miễn phí các khóa tiếng Anh chuyên ngành, và được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
Thế nhưng, để đạt kết quả tốt với chương trình đào tạo này học viên không được phép chủ quan, vì chương trình đào tạo này được một số trường đại học ở Anh, Mỹ, Úc, Singapore thừa nhận có trình độ tương đương năm thứ hai đại học ngành CNTT của họ, nên bạn sẽ phải học hành nghiêm túc và trải qua những kỳ thi từng môn hết sức nghiêm khắc.
HẠNH NHUNG
Một số chương trình đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế khác của Trung tâm: |