Lật xe buýt 2 tầng ở Hồng Kông làm hàng chục người thương vong

Đến 9 giờ 30 tối 10-2, hành khách mới được giải cứu hết khỏi chiếc xe buýt 2 tầng của hãng KMB bị lật trên đường Tai Po ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào khoảng 6 giờ tối.
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân khỏi xe buýt 2 tầng bị lật trên đường Tai Po ở Hồng Kông (Trung QUốc, tối 10-2-2018. Ảnh: SCMP
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân khỏi xe buýt 2 tầng bị lật trên đường Tai Po ở Hồng Kông (Trung QUốc, tối 10-2-2018. Ảnh: SCMP
Cảnh sát cho biết, ít nhất 18 người, gồm 15 nam và 3 nữ, đã chết tại hiện trường, hơn 50 người bị thương, ít nhất 47 người đã được đưa đến 12 bệnh viện khắp Hồng Kông, gồm 19 người trong tình trạng nguy kịch.
Mui xe buýt 2 tầng đã bị xé toạc trong vụ tai nạn, một vết trượt dài 30 m tại hiện trường và cảnh sát đang điều tra tốc độ xe buýt khi xảy ra tai nạn.
Một số hành khách cho biết tài xế xe buýt đã lái rất nhanh trước tai nạn, cả khi đang xuống dốc.
Tại hiện trường, Tổng giám đốc KMB Godwin So Wai-kei cho biết, hãng sẽ hỗ trợ 80.000 HKD (10.000 USD) cho mỗi người bị thương và gia đình người thiệt mạng.
Theo So, tài xế đã làm việc cho KMB vào năm 2014, từ tháng 9 năm ngoái đã chuyển sang làm bán thời gian và đang trong ca làm việc 4 giờ khi xảy ra tai nạn.
Theo SCMP, đây là tai nạn xe buýt nghiêm trọng nhất từ năm 2003, khi một xe buýt 2 tầng rơi khỏi một cầu vượt ở Tuen Mun sau khi đụng một xe container làm 21 người chết.
Năm 2008, một xe buýt chạy nhanh mất kiểm soát ở vòng xoay Sai Kung làm 18 người chết và 44 người bị thương.
Tháng 9 năm ngoái, 3 người chết và 29 người bị thương khi một xe buýt 2 tầng lao lên vỉa hè đâm vào người đi bộ vào giờ cao điểm ở giao lộ Yen Chow và Cheung Sha Wan ở Sham Shui Po.

Tin cùng chuyên mục