Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

Sáng 26-8, tại Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2022).

Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thị Bân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, hậu duệ Đức Thượng công Lê Văn Duyệt; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM...

Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên  lãnh đạo TP dâng hương tại Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1764, nguyên quán Quảng Ngãi, sinh quán làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay là huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Ông hai lần được cử làm Tổng trấn Gia Định (từ năm 1812 - 1815 và từ năm 1820 - 1832). Sinh thời, Đức Thượng Công làm Tổng trấn Gia Định thành thể hiện rõ là một vị quan công minh, thanh liêm, chính trực, luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giữ an và mở mang vùng đất Nam bộ. Tài năng và công đức của Tả quân khiến người dân hết lòng kính phục.

Khi tạ thế (1832), Tả quân được nhân dân xây Lăng mộ ở khu vực Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) và cung kính thờ phụng. Năm 1989, Công trình kiến trúc nghệ thuật Lăng Lê Văn Duyệt vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Tại lễ giỗ, BTC đã long trọng thực hiện các nghi thức lễ Cúng Tiên thường, mời trầu cau, rượu lễ, tặng lộc... Đoàn lãnh đạo TPHCM đã thành kính dâng hương tại chánh điện và ở phần mộ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt. Buổi sáng cùng ngày, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM trình diễn Lễ xây chầu Đại bội và vở tuồng Lê Công kỳ án (tác giả NSƯT Hữu Danh, đạo diễn Nguyễn Hoàn, cố vấn nghệ thuật NSND Trần Ngọc Giàu).

Trong ngày 27-8, tại lăng tiếp tục diễn ra các hoạt động của ngày chánh giỗ: cúng chánh giỗ theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn, Tế Tiền hiền – Hậu hiền – Anh hùng liệt sĩ, biểu diễn nghệ thuật hát bội vở tuồng Lê Công kỳ án (suất sáng và chiều tối), Lễ Tôn Vương – Hồi chầu, đón tiếp nhân dân đến chiêm bái…

>> Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM tham dự và thành kính dâng hương tại Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 

Tin cùng chuyên mục