Lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt diễn ra vào tối 24-4

Buổi lễ sẽ chia làm 2 phần gồm nghi lễ và nghệ thuật, trong đó có bắn pháo hoa tầm cao trong vòng 15 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số đài phát thanh - truyền hình địa phương. 
Lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt diễn ra vào tối 24-4
Ngày 16-4, tại TP Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng ban tổ chức, cho biết, kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt có hoạt động trọng tâm là lễ mitting, diễn ra tối 24-4 tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ khởi trống khai hội Hoa Lư năm 2018; tiếp theo là chương trình nghệ thuật “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt”.
Buổi lễ sẽ chia làm 2 phần gồm nghi lễ và nghệ thuật, trong đó có bắn pháo hoa tầm cao trong vòng 15 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số đài phát thanh - truyền hình địa phương. 
Các hoạt động kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt sẽ kéo dài trong tháng 4 đến hết tháng 5, với khoảng 50 chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, triển lãm, trong đó có một số lễ hội lớn như: lễ hội Hoa Lư, lễ hội Tràng An, lễ hội đền Thái Vi… 

Tin cùng chuyên mục